Báo Điện tử Gia đình Mới

Hải Phòng và TP.HCM ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19, đều nhập cảnh trái phép

2 trường hợp mắc COVID-19 sáng 26/3 là 2 nữ bệnh nhân đều trở về từ Campuchia bằng hình thức nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc sau đó về TP.HCM và Hải Phòng.

Sáng 26/3, Bộ Y tế thông tin về 2 ca nhiễm COVID-19 mới, đó là 2 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Ngày 22/3/2021, bệnh nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tàu cá tại Phú Quốc, sau đó di chuyển về TP. Hồ Chí Minh bằng đường biển và đường bộ.

Ngày 24/3/2021, bệnh nhân đến làm xét nghiệm tại BV FV, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 25/3/2021, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi.

  Ngay trong đêm 25/3, lực lượng chức năng quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã phong tỏa, truy vết các ca liên quan.

Ngay trong đêm 25/3, lực lượng chức năng quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã phong tỏa, truy vết các ca liên quan.

Bệnh nhân thứ hai cũng là nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ngày 22/3/2021, bệnh nhân cùng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tàu cá tại Phú Quốc.

Cùng ngày, bệnh nhân cùng 01 người khác lên chuyến bay VJ458 di chuyển từ Phú Quốc về Sân bay Nội Bài, sau đó đi xe riêng về Hải Phòng. Ngày 24/3/2021, bệnh nhân đến làm xét nghiệm tại BV Vinmec Hải Phòng.

Ngày 25/3/2021, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, 01 người đi cùng bệnh nhân có kết quả âm tính.

Quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã tổ chức phong tỏa, truy vết các trường hợp liên quan và sẽ có thông báo cụ thể. Đồng thời đề nghị những người tiếp xúc với các trường hợp trên khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được hỗ trợ.

VLinh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO