Báo Điện tử Gia đình Mới

Hai trường Đại học đầu tiên của Việt Nam lọt top 101-150 đại học hàng đầu thế giới

Hai trường đại học này có độ tuổi thành lập dưới 50 năm, lọt top các trường đại học trẻ có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới.

Ngày 24/6, Tổ chức xếp hạng đại học QS (Quacquarelli Symonds, Anh) vừa công bố kết quả cho bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 2021, dành cho các trường đại học có thời gian thành lập dưới 50 năm.

Trong số đó, Việt Nam có 2 trường Đại học lọt vào nhóm các trường đại học trẻ có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới, đó là ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM.

  ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội lọt nhóm 101-250 trường ĐH trẻ tốt nhất thế giới.

ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội lọt nhóm 101-250 trường ĐH trẻ tốt nhất thế giới.

Được biết, căn cứ xếp hạng dựa trên cơ sở dữ liệu các trường đã đăng ký QS thế giới (QS World 2020). Bảng xếp hạng 1.000 đại học thế giới 2020 được QS công bố ngày 10/6.

Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục có tên trong nhóm 801 - 1.000. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, 2 đại học quốc gia của Việt Nam được trong bảng xếp hạng 1.000 đại học thế giới của QS.

Ở bảng xếp hạng khác, Trường Đại học Kinh tế TPHCM là 1 trong 3 trường đại học thuộc Châu Á được vinh danh vào top "25 trường đại học có đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời” thuộc lĩnh vực Chuyển giao tri thức do U-Multirank xếp hạng.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO