Báo Điện tử Gia đình Mới

Ông bố xăm hình trên ngực giống vết sẹo phẫu thuật tim của con trai

Một ông bố người Mỹ đã xăm hình xăm kỷ niệm vết sẹo trên ngực con trai sau ca phẫu thuật cứu mạng cậu bé.

Ở tuần thứ 28 thai kỳ, bé Joey được chẩn đoán mắc chứng hẹp động mạch chủ (SVAS).

Ngày 23/5, cậu bé Joey 6 tuổi (East Yorkshire, Mỹ) đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng tại Bệnh Viện Nhi Leeds để mở rộng động mạch chủ. Đây là ca phẫu thuật nguy hiểm với tỷ lệ thành công chỉ 10%.

May mắn, ca phẫu thuật đã được tiến hành hết sức thuận lợi, để lại trên ngực cậu bé 1 vết sẹo dài 9 cm.

Ông bố xăm hình trên ngực giống vết sẹo phẫu thuật tim của con trai 0

Khi Joey nhìn thấy vết sẹo, cậu bé hỏi: "Có phải đây là chỗ bác sĩ mổ ra để chữa tim cho con không ạ?" - mẹ cậu bé chia sẻ.

Bố mẹ Joey nói với cậu rằng đây là điều đáng tự hào, giống như những vết sẹo của người lính đánh dấu những chiến tích của họ.

Ngày 29/5, sau khi Joey được xuất viện, bố cậu bé, anh Martin Watts đã đến một tiệm xăm để xăm hình giống hệt vết sẹo trên ngực con trai. 

Ông bố xăm hình trên ngực giống vết sẹo phẫu thuật tim của con trai 1

Anh Watts cũng xăm hình nhịp tim của con trai bên ngực phải. 

Gia đình anh Watts đang ủng hộ cho chiến dịch #ScarSelfie của Quỹ Phẫu thuật Tim cho Trẻ em (CHSF), chiến dịch khuyến khích các bệnh nhân phẫu thuật tim chia sẻ hình ảnh những vết sẹo phẫu thuật trên mạng xã hội và kêu gọi ủng hộ cho quỹ CHSF.

Ông bố xăm hình trên ngực giống vết sẹo phẫu thuật tim của con trai 2

Ngoài Joey, anh trai của cậu bé là Harley, 7 tuổi, cũng mắc bệnh tim bẩm sinh tương tự em trai, được chẩn đoán từ khi 14 tuần tuổi.

Harley sẽ trải qua ca phẫu thuật tương tự vào cuối năm nay, còn Joey đang hồi phục tốt, nhưng sẽ phải trải qua thêm 3 ca phẫu thuật nữa trong tương lai.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO