Báo Điện tử Gia đình Mới

Vợ chồng nhiếp ảnh gia Brazil trồng 2 triệu cây xanh hồi sinh rừng trọc

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, 129 triệu ha rừng, tương đương diện tích Nam Phi đã biến mất mãi mãi từ năm 1990. Mỗi năm chúng ta lại mất 1 diện tích rừng bằng quốc gia Panama.

Theo thống kê, nạn phá rừng gây ra khoảng 15% khí nhà kính, làm vô số loài động thực vật bị mất môi trường sống, ảnh hưởng vô cùng lớn tới hành tinh của chúng ta. Chúng ta không thể để tình trạng này tiếp diễn.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia Brazil trồng 2 triệu cây xanh hồi sinh rừng trọc 0

Vậy phải làm gì trước tình trạng này khi mỗi chúng ta chỉ là một cá thể nhỏ bé? Nhiếp ảnh gia Brazil Sebastiao Salgado cùng vợ Lelia Deluiz Wanick Salgado sẽ cho bạn thấy một nhóm người nhỏ bé nhưng giàu đam mê và nhiệt huyết có thể làm được gì.

  Sự khác biệt của khu rừng từ 2000 đến 2013 sau cố gắng của 2 vợ chồng Salgado và các tình nguyện viên

Sự khác biệt của khu rừng từ 2000 đến 2013 sau cố gắng của 2 vợ chồng Salgado và các tình nguyện viên

Salgado là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã giành được nhiều giải thưởng lớn về phóng sự ảnh. Những năm 1990, cảm thấy kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần sau khi ghi lại sự man rợ khủng khiếp của nạn diệt chủng Rwandan, Salgado trở về quê nhà Brazil, nơi từng được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới tươi tốt.

Tại đây, ông vô cùng shock bị phát hiện khu rừng đã bị tàn phá, sa mạc hóa, không còn động vật sinh sống. 

Tuy nhiên vợ ông tin rằng họ có thể hồi sinh khu vườn trở về như ban đầu. 

Vợ chồng nhiếp ảnh gia Brazil trồng 2 triệu cây xanh hồi sinh rừng trọc 2

"Vùng đất này tàn tạ như chính bản thân tôi vậy – mọi thứ đều bị hủy hoại nặng nề." - Salgado cho biết. 

"Ở thời điểm đó, chỉ còn khoảng 0,5% diện tích đất được phủ xanh. Sau đó tôi và vợ lên kế hoạch trồng lại rừng. Sau khi chúng tôi bắt đầu, các loài côn trùng, chim chóc và cá đã quay, và trở lại nhờ lượng cây tăng lên, tôi cũng đã được tái sinh".

Vợ chồng nhiếp ảnh gia Brazil trồng 2 triệu cây xanh hồi sinh rừng trọc 3

Cả hai vợ chồng đã cùng thành lập tổ chức Instituto Terra, tổ chức đã trồng hơn 4 triệu cây con và hồi sinh cánh rừng sắp  chết.

Salgado cho biết: "Chỉ có thực vật có khả năng chuyển hóa CO2 thành O2, chúng ta cần phải trồng lại rừng."

Vợ chồng nhiếp ảnh gia Brazil trồng 2 triệu cây xanh hồi sinh rừng trọc 4

Nhờ được chăm sóc tốt, khu rừng đã hồi sinh mạnh mẽ trong 20 năm sau đó. Các loài động vật hoang dã lũ lượt trở lại.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia Brazil trồng 2 triệu cây xanh hồi sinh rừng trọc 5

Tổng cộng, có khoảng 172 loài chim, 33 loài động vật có vú, 293 loài thực vật, 15 loài bò sát, 15 loài lưỡng cư quay trở lại khu rừng nay đã xanh tươi.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia Brazil trồng 2 triệu cây xanh hồi sinh rừng trọc 6
Vợ chồng nhiếp ảnh gia Brazil trồng 2 triệu cây xanh hồi sinh rừng trọc 7

Dự án đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người, cho thấy với những việc làm tích cực, môi trường có thể hồi sinh nhanh chóng ra sao.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia Brazil trồng 2 triệu cây xanh hồi sinh rừng trọc 8
Vợ chồng nhiếp ảnh gia Brazil trồng 2 triệu cây xanh hồi sinh rừng trọc 9

"Chúng ta cần lắng nghe người dân bản địa. Thiên nhiên là ngôi nhà chung của chúng ta và những loài sinh vật khác. Nếu không làm gì để cải thiện môi trường thì một ngày nào đó, chính chúng ta sẽ bị tàn phá" - Ông Salgado cho hay.

Vợ chồng nhiếp ảnh gia Brazil trồng 2 triệu cây xanh hồi sinh rừng trọc 10

(Theo Bored Panda)

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO