Báo Điện tử Gia đình Mới

Hari Won chia sẻ lý do 4 năm cưới vẫn chưa có con: Mang bầu khó giữ em bé và rất nguy hiểm

Đây là một trong những lần hiếm hoi Hari Won tiết lộ lí do vì sao sau 4 năm cưới cô vẫn chưa có con.

  Hari Won chia sẻ lý do 4 năm cưới vẫn chưa có con: Mang bầu khó giữ em bé và rất nguy hiểm

Hari Won chia sẻ lý do 4 năm cưới vẫn chưa có con: Mang bầu khó giữ em bé và rất nguy hiểm

Trong 1 tập mới đây của chương trình "Chị em chúng mình", nữ ca sĩ Hari Won khiến người xem không khỏi rưng rưng khi tiết lộ chuyện sinh con.

Theo đó, bà xã Trấn Thành chia sẻ, tuổi 30 là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ. Ở tuổi này, chị em bắt đầu có những thay đổi về cả vóc dáng, tâm lý lẫn sức khỏe.

Với cô cũng vậy, cuộc hôn nhân hiện tại khá yên ả, nhẹ nhàng nhưng đôi lần cô vẫn tủi thân vì thấy bạn bè, đồng nghiệp lần lượt sinh con.

Quyết định chưa sinh con ở thời điểm này là vì cả hai vợ chồng muốn tận hưởng thế giới 2 người và một phần vì tình trạng sức khỏe của Hari Won chưa ổn định.

Hari Won chia sẻ lý do 4 năm cưới vẫn chưa có con: Mang bầu khó giữ em bé và rất nguy hiểm 1

"Em đã làm phẫu thuật tử cung 2 lần nên giờ tử cung của em ngắn hơn người bình thường vì thế khi mang bầu sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm. Một phần nữa là do có con thì mình sẽ không làm được gì hết trong 2 năm tới", Hari Won trải lòng.

Chia sẻ của giọng ca "Anh hãy đi đi" nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của các chị em. 

Trấn Thành và Hari Won kết hôn năm 2016, sau 4 năm về chung một nhà, cặp đôi từng nhiều lần bị hỏi khó về chuyện sinh con.

Trước đó, Hari Won từng chia sẻ, cô bị ung thư cổ tử cung nhưng nhờ phát hiện sớm nên đã chữa khỏi. Nữ ca sĩ tâm sự, thời điểm bác sĩ thông báo tình trạng bệnh, cô có cảm giác như cả bầu trời sụp đổ, không nghĩ bệnh lại đến với mình. 

Hiện tại, sức khỏe của Hari Won đã ổn định như bình thường.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO