Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Hồ Tây gợn sóng cùng lễ hội đua thuyền rồng

Hơn 400 vận động viên ngày hôm nay đã cùng nhau "khuấy động" 1 góc Hồ Tây, Hà Nội khiến cho hàng ngàn người dân Thủ đô phải dừng lại và cùng reo hò cổ vũ.

Lần đầu tiên, một giải đua thuyền đã diễn ra tại Hồ Tây với sự tham dự của 27 đoàn đến từ các quận, tỉnh thành quanh Hà Nội.

Đây là giải đua được Sở Văn hoá Hà Nội tổ chức mang tính thí điểm và sẽ mở rộng trong năm tới nếu đạt được sự ủng hộ, quan tâm của người dân.

Thông tin từ Sở Văn hoá cho biết, có 27 đội với 400 VĐV tham dự Lễ hội bơi chải thuyền rồng mở rộng năm 2018 đến từ các quận huyện nội thành Hà Nội và một số tỉnh khác

Thông tin từ Sở Văn hoá cho biết, có 27 đội với 400 VĐV tham dự Lễ hội bơi chải thuyền rồng mở rộng năm 2018 đến từ các quận huyện nội thành Hà Nội và một số tỉnh khác

Có 2 nội dung thi chính gồm: Đua thuyền truyền thống (dành cho các đội của quận, huyện TP Hà Nội) và thuyền tiêu chuẩn (câu lạc bộ các tỉnh, thành).

Có 2 nội dung thi chính gồm: Đua thuyền truyền thống (dành cho các đội của quận, huyện TP Hà Nội) và thuyền tiêu chuẩn (câu lạc bộ các tỉnh, thành).

Cuộc đua diễn ra tại Hồ Tây, khu vực đường Thanh Niên (từ chùa Trấn Quốc đến vườn hoa Lý Tự Trọng) Đường đua dài 600m

Cuộc đua diễn ra tại Hồ Tây, khu vực đường Thanh Niên (từ chùa Trấn Quốc đến vườn hoa Lý Tự Trọng) Đường đua dài 600m

Theo Sở Văn hoá, nếu cuộc đua này thành công, được công chúng đón nhận, Sở sẽ cân nhắc tiếp tục mở rộng các đội thi ra khu vực ASEAN

Theo Sở Văn hoá, nếu cuộc đua này thành công, được công chúng đón nhận, Sở sẽ cân nhắc tiếp tục mở rộng các đội thi ra khu vực ASEAN

Các nội dung thi cũng sẽ mở rộng và chuyên nghiệp hơn

Các nội dung thi cũng sẽ mở rộng và chuyên nghiệp hơn

Và thực tế ghi nhận, đã có hàng ngàn người dân Thủ đô đã đến khu vực Hồ Tây cổ vũ cho các vận động viên trong cuộc đua sáng ngày hôm nay

Và thực tế ghi nhận, đã có hàng ngàn người dân Thủ đô đã đến khu vực Hồ Tây cổ vũ cho các vận động viên trong cuộc đua sáng ngày hôm nay

Cũng liên quan đến hoạt động lễ hội cuối tuần, Sở Văn hoá cho biết ngoài đua thuyền còn có diễu hành mô tô phân khối lớn, biểu diễn lướt ván, chèo thuyền trên Hồ Tây

Cũng liên quan đến hoạt động lễ hội cuối tuần, Sở Văn hoá cho biết ngoài đua thuyền còn có diễu hành mô tô phân khối lớn, biểu diễn lướt ván, chèo thuyền trên Hồ Tây

Trước đây Hồ Tây từng là một tụ điểm hoạt động văn hoá, thể thao của người dân Hà Nội. Từng có nhiều vận động viên lướt ván biểu diễn thu hút nhiều người theo dõi. Trong khoảng 2-3 năm trở lại đây, các CLB chơi Kayak, thuyền buồm loại nhỏ, lướt ván được hình thành trở lại giúp cho Hà Nội thêm sinh động với  các hoạt động ngoài trời.

Trước đây Hồ Tây từng là một tụ điểm hoạt động văn hoá, thể thao của người dân Hà Nội. Từng có nhiều vận động viên lướt ván biểu diễn thu hút nhiều người theo dõi. Trong khoảng 2-3 năm trở lại đây, các CLB chơi Kayak, thuyền buồm loại nhỏ, lướt ván được hình thành trở lại giúp cho Hà Nội thêm sinh động với các hoạt động ngoài trời.

Mạnh Tuấn/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO