Báo Điện tử Gia đình Mới

Hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh tiết lộ những ao ước của cuộc đời

Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh có bài thuyết trình vấn đề bảo vệ quyền bình đẳng của phụ nữ tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa. Trong đó, cô nói sẽ theo đuổi tới cùng dự án giáo dục.

  Hoa hậu Đại Dương trong một chuyến từ thiện

Hoa hậu Đại Dương trong một chuyến từ thiện

Dưới đây là những chia sẻ của Lê Âu Ngân Anh:

Điều gì khiến chị tới với cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018?

- Tôi đến với cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018 với mong muốn kể một câu chuyện về một cô gái muốn tạo sự khác biệt và theo đuổi khái niệm trao quyền cho phụ nữ (Women Empowerment) trên toàn thế giới. 

- Phải chăng có sự khác biệt khi chị rất quan tâm tới quyền bình đẳng và giáo dục cho những người yếm thế?

- Tôi đã đưa vào luận văn thạc sĩ của tôi về khái niệm quyền bình đẳng và giáo dục cho tất cả mọi người, đặc biệt là ở các cộng đồng nông thôn hẻo lánh. 

Bản thân tôi, từng là một đối tượng bị tấn công trên mạng xã hội, đó là những ngày tháng bị mất cân bằng, suy sụp vì bỗng dưng "ai cũng có quyền phán xét mình".

Hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh tiết lộ những ao ước của cuộc đời 1

Tôi muốn nêu câu chuyện của bản thân tôi, như một ví dụ về một người phụ nữ được trao quyền dám nói lên những suy nghĩ của mình, một người phụ nữ ủng hộ quyền lợi của người khác, một người phụ nữ khuyến khích giới trẻ lên tiếng và đứng lên bảo vệ những gì họ tin vào.

- Chị nói mình đã từng là một người phải "nếm trải" "gạch đá" của dư luận rất nhiều về nhan sắc của mình. Chị đã vượt qua việc đó như thế nào?

- Tôi đã từng là đối tượng bị báo chí, truyền thông và cư dân mạng đả kích vì họ cho rằng nhan sắc của tôi không xứng tầm là một Hoa hậu, nhưng tôi vẫn cho bản thân mình niềm tin là tôi có thể làm được. 

Tôi chính là ví dụ của một người có cuộc sống không bằng phẳng, có quá nhiều chướng ngại trong cuộc sống, vậy nên tôi rất mong qua câu chuyện của mình, các bạn trẻ có thể nhận ra điều gì đó để quyết tâm đạt đến mục tiêu của mình cho dù xung quanh có rất nhiều chướng ngại vật.

- Chị dự định làm gì sau cuộc thi này?

- Tôi nghĩ mình là một người có tính kỷ luật. Hơn nữa, bơi lội và yoga cùng tính cách của cha mẹ đã rèn luyện tôi tính tập trung và kỷ luật. Tôi sẽ theo đuổi tới cùng dự án giáo dục dành cho những người kém may mắn. Đặc biệt là trẻ em mồ côi và khuyết tật, đồng thời thúc đẩy quyền bình đẳng. 

Hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh tiết lộ những ao ước của cuộc đời 2

Nhiều khi trên đường, gặp những cảnh đời bất hạnh, không may mắn, tôi không thể cầm được nước mắt. Nguyện vọng lớn nhất của tôi vẫn là làm sao để tiếp sức cho các em, động viên và cùng đồng hành với các em trong cuộc sống, để các em thấy rằng, vẫn có nhiều người tốt xung quanh sẵn sàng giơ tay để các em tựa vào.

Không ai cô đơn cả, nếu như biết mở lòng, ta sẽ cảm nhận được sự ấm áp thiện lương quanh mình.

Tôi cũng rất quan tâm tới vấn đề môi trường, sự biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở các nước châu Á. Ngoài ra, việc lạm dụng mạng xã hội để lan truyền các tin tiêu cực cũng là vấn đề khá nhạy cảm và cần lưu ý.

Bởi ai cũng có quyền được tôn trọng cá nhân. Tiếng nói của người phụ nữ trong bạo hành gia đình, quyền bình đẳng giáo dục trẻ em, đó là những điều tôi ao ước được thực hiện.

-Xin cảm ơn chị! 

Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, quê Tiền Giang, sinh ra và lớn lên tại TP HCM. Cô được công chúng biết đến lần đầu tiên qua việc đăng quang cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Ngân Anh đã đoạt á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa 2018. 

Thanh Việt /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO