Báo Điện tử Gia đình Mới

Họa từ miệng, bệnh từ chân đọc xong để biết nên làm gì với sức khỏe của chính mình

Chúng ta ngày này dường như đang thực hiện chế độ ăn uống phản khoa học, khi ăn bữa sáng tùy tiện, bữa trưa cho xong còn bữa tối lại phồn thực.

Bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất, nó đồng nghĩa với việc bạn uống thuốc bổ, vậy nên bữa sáng phải đầy đủ dinh dưỡng.

  Họa từ miệng, bệnh từ chân đọc xong để biết nên làm gì với sức khỏe của chính mình

Họa từ miệng, bệnh từ chân đọc xong để biết nên làm gì với sức khỏe của chính mình

Thực phẩm chủ yếᴜ cần phải có rau quả và trái cây, bữa ăn sáng kém dinh dưỡng, bữa trưa, bữa tối không có cách nào bù lại đâu nhé. 

Thói quen tồi tệ nhất là hút thuốc lá

Người hút thuốc lá rất dễ bị viêm phế quản, khí phế thũng, bệnh tim phổi và cuối cùng là dẫn đến ung thư phổi, đây chính là bộ ba tử thần. 

  Thói quen tồi tệ nhất với mỗi người đó là hút thuốc lá

Thói quen tồi tệ nhất với mỗi người đó là hút thuốc lá

Chất dinh dưỡng dư thừa quá mức cũng sẽ gây độc hại

Bạn biết không việc nạp quá nhiều chất dinh dưỡng vào cơ thể cũng có thể biến chúng thành những chất độc hại. 

Đồng thời mỗi ngày nhất định phải uống đủ 8 ly nước, với con người nước chính là cuộc sống. Nhiều người bây giờ thường có thói quen đợi khi khát mới uống, điều này hoàn toàn sai. Đừng đợi khi nào rảnh, khi nào khát mới uống nước. 

Tuyệt đối không dùng trà, nước ngọt, cà phê hay rượu bia thay cho nước lọc. Nếu muốn uống trà hãy uống trà nhạt, không nên uống trà đặc. 

Đi bộ là cách rèn luyện sức khỏe tốt nhất

Tập thể dục từ nửa tiếng đến một tiếng mỗi ngày, áp dụng những phương pháp, nội dung tập luyện cơ bản và đơn giản nhất để rèn luyện sức khỏe. Đây chính là cách nâng cao sức khỏe tiết kiệm nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất. 

Từ khi còn trẻ nên bắt đầu với việc giữ trọng lượng chuẩn của cơ thể. Khi đã lên cân, muốn giảm cân sẽ thấy khó. Tuy nhiên bạn sẽ không thấy quá khó nếu tìm ra được chìa khóa chính là ở đâu. 

Họa từ miệng, bệnh từ chân đọc xong để biết nên làm gì với sức khỏe của chính mình 2

Điều đầu tiên cần nắm bắt và thay đổi để có sức khỏe tốt hơn, trẻ hơn đó chính là: 

Kiểm soát đầu vào (miệng), di chuyển nhiều hơn (chân). Hãy luôn nhớ rằng, chúng ta thường "chết trong miệng, lười biếng ở chân". 

Hãy nhớ những điều sau đây: 

Một lần uống say đồng nghĩa với việc viêm gan cấp tính một lần

Có sáu lối sống không lành mạnh nhất mà ai cũng nên biết:

Thứ nhất là hút thuôc, thứ hai nghiện rượu. Đặc biệt muốn sống khỏe mạnh phải làm được 7 điều này: 

Ngày ăn đúng 3 bữa

Ngủ đủ 8 giờ/ ngày

Thể dục ít nhất 30 phút/ ngày

Cười nhiều sẽ tốt cho cả tinh thần và thể chất

Đại tiện ít nhất 1 lần/ ngày

Gia đình phải hòa hợp để giảm áp lực tinh thần

Không thuốc lá, không rượu bia. 

Nhất định phải làm được: Bữa sáng пhư Hoàng đế, bữa trưa như Bộ trưởng, bữa ăn tối của пgười ăn xin.

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO