Báo Điện tử Gia đình Mới

Học bổng Chính phủ New Zealand trị giá 4,8 tỷ đồng dành cho học sinh Việt Nam

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) công bố tiếp tục triển khai năm thứ hai liên tiếp Học bổng Chính phủ New Zealand với khoảng 40 suất học bổng danh giá dành riêng cho học sinh trung học Việt Nam.

Tiếp nối thành công của năm đầu tiên, chương trình Học bổng NZSS năm 2020 có sự tăng trưởng về số lượng học bổng từ 36 suất lên 40 suất. Mỗi suất học bổng hỗ trợ 50% học phí cho năm học đầu tiên.

Học bổng này là sáng kiến của ENZ nhằm khuyến khích các học sinh tài năng của Việt Nam thể hiện đam mê và năng lực để khám phá nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới tại New Zealand.  

Ông John Laxon, Giám đốc khu vực Châu Á, Cơ quan Giáo dục New Zealand phát biểu: "Các em học sinh Việt Nam nhận học bổng NZSS năm đầu tiên đã tạo ấn tượng rất tốt với giáo viên New Zealand về tính kiên trì, thành tích học tập tốt và tầm nhìn về cách các em muốn chuẩn bị một tương lai tốt hơn cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng.

Chúng tôi rất vui khi tiếp tục mang đến những cơ hội học bổng đặc biệt này đến với những em học sinh Việt Nam tài năng. Tất cả 40 trường trung học tham gia chương trình học bổng năm nay đều được đánh giá cao, mang đến cho học sinh Việt Nam nhiều sự lựa chọn tuyệt vời tại các vùng và thành phố khác nhau tại New Zealand”, .

Học bổng Chính phủ New Zealand trị giá 4,8 tỷ đồng dành cho học sinh Việt Nam 0

Còn  theo bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam chia sẻ: “Vào năm 2020, New Zealand và Việt Nam sẽ cùng tổ chức kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quan hệ song phương giữa hai nước đang phát triển ngày càng mạnh mẽ và còn nhiều tiềm năng để đưa hợp tác giữa hai nước chúng ta tiến xa hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.

Năm ngoái, chúng tôi đã ký Thỏa thuận Hợp tác với Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đặt nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các sáng kiến hợp tác giáo dục. Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) chính là cam kết không ngừng của New Zealand nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của học sinh Việt Nam”, 

Những năm gần đây, New Zealand trở thành điểm đến lý tưởng cho du học sinh Việt Nam. Tính đến năm 2018 có hơn 2.700 học sinh, sinh viên Việt Nam học tập tại New Zealand, trong đó số lượng học sinh trung học đến học tại New Zealand tăng 39% so với cùng kỳ năm trước đó.

Sự tăng trưởng này có được chủ yếu nhờ vào hệ thống giáo dục vững mạnh của New Zealand: áp dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo, chất lượng cao nhằm trang bị cho học sinh các kỹ năng và kiến thức cần thiết để trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển của thế giới.

Chương trình học bổng NZSS sẽ chính thức nhận hồ sơ từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 13 tháng 4 năm 2020, nộp đơn trực tuyến tại http://bit.ly/NZSS2020Application

K.Thoa/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO