Báo Điện tử Gia đình Mới

Học bổng toàn phần 'Giao lưu văn hóa Mỹ' cho học sinh trung học

Chương trình học bổng “Giao lưu văn hóa Mỹ” là học bổng toàn phần một năm học được Tổ chức giáo dục hàng đầu của Mỹ – International Student Exchange (ISE) mang đến cho học sinh Việt Nam.

Empty

Được Bộ Ngoại giao Mỹ cấp phép từ năm 1982 và chính thức hoạt động ở Việt Nam từ năm 2002, ISE tạo cơ hội cho hơn 2.000 học sinh tiếp cận với tri thức và nền văn hoá tiên tiến. Đây là tổ chức uy tín thực hiện chương trình giao lưu văn hóa Mỹ (hạng J-1) và hỗ trợ các học sinh tốt nghiệp.

Chương trình được Bộ Ngoại giao Mỹ bảo trợ và dành cho các em học sinh từ lớp 9 đến 11. Qua đó, học sinh được học một năm tại trường công lập Mỹ và sống cùng gia đình người bản xứ, qua đó có cơ hội trải nghiệm cuộc sống và học tập tại “đất nước cờ hoa” với các học sinh bản xứ.

Đây là chương trình học bổng toàn phần một năm do chính phủ Hoa Kỳ trao tặng cho các học sinh trên khắp thế giới có mơ ước được du học tại Hoa Kỳ.

Trong suốt một năm, các em sẽ được học tập tại hệ thống các trường công lập cùng với các học sinh bản xứ, tham gia các hoạt động thể thao vui chơi tại trường. Các em sẽ sống cùng gia đình người bản xứ, qua đó có cơ hội giao lưu và tìm hiểu đời sống văn hóa một cách chân thật và gần gũi nhất trong vai trò là thành viên trong gia đình.

Trong thời gian học tập và sinh sống, nếu có bất kỳ vấn đề gì, các em có thể liên hệ để nhận sự trợ giúp từ các đại diện của ISE tại trường học hay tại vùng mà các em sống tại Mỹ.

Student Exchange (ISE) mang đến cho học sinh Việt Nam. Được Bộ Ngoại giao Mỹ cấp phép từ năm 1982 và chính thức hoạt động ở Việt Nam từ năm 2002, ISE tạo cơ hội cho hơn 2.000 học sinh tiếp cận với tri thức và nền văn hoá tiên tiến. Đây là tổ chức uy tín thực hiện chương trình giao lưu văn hóa Mỹ (hạng J-1) và hỗ trợ các học sinh tốt nghiệp.

Chương trình được Bộ Ngoại giao Mỹ bảo trợ và dành cho các em học sinh từ lớp 9 đến 11. Qua đó, học sinh được học một năm tại trường công lập Mỹ và sống cùng gia đình người bản xứ, qua đó có cơ hội trải nghiệm cuộc sống và học tập tại “đất nước cờ hoa” với các học sinh bản xứ.

Đây là chương trình học bổng toàn phần một năm do chính phủ Hoa Kỳ trao tặng cho các học sinh trên khắp thế giới có mơ ước được du học tại Hoa Kỳ.

Trong suốt một năm, các em sẽ được học tập tại hệ thống các trường công lập cùng với các học sinh bản xứ, tham gia các hoạt động thể thao vui chơi tại trường.

Các em sẽ sống cùng gia đình người bản xứ, qua đó có cơ hội giao lưu và tìm hiểu đời sống văn hóa một cách chân thật và gần gũi nhất trong vai trò là thành viên trong gia đình.

Trong thời gian học tập và sinh sống, nếu có bất kỳ vấn đề gì, các em có thể liên hệ để nhận sự trợ giúp từ các đại diện của ISE tại trường học hay tại vùng mà các em sống tại Mỹ.

Học sinh nhận học bổng toàn phần sẽ được công nhận kết quả học tập ở các chương trình học kế tiếp; có cơ hội tiếp tục nhận được học bổng (từ bán phần đến toàn phần) ở bậc học cao hơn, kể cả xin vào những trường cao đẳng, đại học danh tiếng. Các em còn được nâng cao khả năng tiếng Anh, kỹ năng sống, là nền tảng vững chắc cho các em trong những hoạch định lâu dài cho tương lai trên con đường du học tại Hoa Kỳ và quốc gia khác.

Đối tượng học bổng là học sinh từ lớp 9 đến 12 tại Việt Nam (14 đến 18 tuổi).

Để nhận học bổng ứng viên cần có điểm ELTiS từ 228 trở lên, có học lực hai năm gần nhất xếp loại khá trở lên, sức khỏe tốt, tự lập, năng động, hạnh kiểm tốt.

Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 31/5/2018. Thông tin chi tiết xem thêm tại website Scholarship Planet (https://scholarshipplanet.info/vi/scholarship/hoc-bong-international-student-exchange-ise-my-2018/).

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO