Báo Điện tử Gia đình Mới

Học sinh Hà Nội nghỉ học hết tháng 2, chuyển sang học trực tuyến

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có tờ trình về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chiều 15/2, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, học sinh phổ thông tại Hà Nội sẽ nghỉ học tập trung đến hết ngày 28/2, chuyển sang học bằng hình thức trực tuyến để bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT cho sinh viên các trường Cao Đẳng, Đại học học trên địa bàn Hà Nội học trực tuyến trong tháng 2 thay cho việc học tập trung.

  Học sinh Hà Nội nghỉ học hết tháng 2 để phòng dịch COVID-19.

Học sinh Hà Nội nghỉ học hết tháng 2 để phòng dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 14/2, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có tờ trình về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TP.HCM cũng đã quyết định cho học sinh nghỉ học tập trung đến hết tháng 2.

Hiện Hà Nội đã ghi nhận 38 trường hợp mắc COVID-19. Đặc biệt trong ngày hôm nay 15/2, Hà Nội có 1 người Nhật Bản qua đời có mắc COVID-19, từ bệnh nhân này đã có 2 trường hợp F1 dương tính với COVID-19.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO