Báo Điện tử Gia đình Mới

Học sinh Hà Nội nghỉ thêm 1 tuần phòng dịch Corona, đến hết 23/2

Chiều 14/2, UBND TP Hà Nội họp và quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn TP nghỉ thêm 1 tuần, hết ngày 23/2.

  Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ học, các trường tiếp tục công tác khử khuẩn, vệ sinh trường học.

Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ học, các trường tiếp tục công tác khử khuẩn, vệ sinh trường học.

Chiều 14/2, UBND TP Hà Nội họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch virus Corona.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo ngành Giáo dục TP thông báo kéo dài thời gian tạm nghỉ học tại các trường mầm non, phổ thông (dân lập, tư thục, công lập), Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh thêm 1 tuần, đến hết ngày 23/2.

Đây là lần thứ ba liên tiếp UBND Hà Nội cho học sinh nghỉ học một tuần, bắt đầu từ ngày 8/2/2020.

Trong thời gian học sinh nghỉ, các trường tiếp tục phun thuốc khử khuẩn, tổng vệ sinh bàn ghế, thiết bị, lớp học.

Tính tới thời điểm hiện tại, có 33 tỉnh thành đã quyết định cho học sinh đi học trở lại. Có một số tỉnh, thành cho học sinh nghỉ tiếp như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa.

Tình hình COVID-19 cập nhật lúc 17 giờ 30 ngày 14/2/2020

Thế giới: 64.452 người mắc, 1.384 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 1.381 người tử vong;

- Phillippines: 01 người tử vong;

- Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong.

- Nhật Bản: 01 tử vong

Việt Nam: 16 người dương tính với COVID-19, gồm:

- 02 cha con người Trung Quốc (02 người đã khỏi và xuất viện);

- 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (04 người đã khỏi và xuất viện);

- 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 (01 người đã khỏi và xuất viện);

- 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

- 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID -19.

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01).

 Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 937 trường hợp.

Điều trị khỏi: 07 người đã được xuất viện.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO