Báo Điện tử Gia đình Mới

Hơn 1 vạn mét khối đất đá lấp đường Nha Trang - Đà Lạt sau sạt lở kinh hoàng

Hơn 11.000m3 đất đá, cây cối đã sạt lở gây chia cắt Quốc lộ 27C đoạn Km57+800 (trên đèo Khánh Lê – Lâm Đồng) nối Nha Trang - Đà Lạt.

  Đèo Khánh Lê bị sạt lở khoảng hơn 100m chia cắt đường đi Nha Trang - Đà Lạt.  

Đèo Khánh Lê bị sạt lở khoảng hơn 100m chia cắt đường đi Nha Trang - Đà Lạt.  

Đèo kết nối Nha Trang- Đà Lạt bị chia cắt

Từ ngày 28-29/12, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có mưa lớn liên tục khiến hiện tượng sạt lở xảy ra trên nhiều tuyến đường.

Trong đó, Quốc lộ 27C đoạn Km57+800 đoạn đèo Khánh Lê đã bị sạt lở nghiêm trọng. Ước chừng hơn 11.000m3 đất đá, cây cối sạt xuống toàn bộ mặt đường gây chia cắt, phương tiện không thể lưu thông.

Đại diện chi cục Quản lý đường bộ III.3 cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố sạt lở các đơn vị và nhà thầu đã huy động tất cả các lực lượng, cùng với thiết bị để khắc phục.

Được biết, đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt, có chiều cao 1.700m, dài trên 110km, trong đó trên 30km đường đèo và uốn lượn, vào mùa mưa rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

   Nhiều tuyến đường ở Nha Trang bị ngập do mưa. (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

 Nhiều tuyến đường ở Nha Trang bị ngập do mưa. (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

Trong khi đó, mưa liên tục cũng đã làm một số nơi trên địa bàn TP Nha Trang và đường Nguyễn Tất Thành (Nha Trang đi sân bay Cam Ranh) bị ngập nặng, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia lưu thông. 

 

Khánh Hòa: Mưa lớn lại gây sạt lở, 3 người chết

Vụ sạt xảy ra khoảng 0 giờ ngày 30/12 tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát khiến nhiều nhà cửa người dân bị vùi lấp. 

Thông tin ban đầu, đã có 3 người chết gồm 1 phụ nữ SN 1966, 1 phụ nữ SN 1997 và 1 cháu gái mới 11 tháng tuổi. Ba người này ở trong 1 gia đình.

Theo Văn phòng BCH Phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa, hiện nay mưa lớn liên tục, lượng mưa phổ biến 100mm, nước Sông Cái ở Nha Trang đã vượt báo động 1.

Hơn 1 vạn mét khối đất đá lấp đường Nha Trang - Đà Lạt sau sạt lở kinh hoàng 2

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO