Báo Điện tử Gia đình Mới

Vừa phát sóng đã đạt thành tích khủng song Hữu Phỉ vẫn bị chê kỹ xảo 3 xu như thời Tây Du Ký

Dự án phim cổ trang Hữu Phỉ của Tencent do Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác bị chê bai về hiệu ứng hình ảnh, kỹ xảo.

Sau khi lên sóng, phim truyền hình Hữu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác) đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Chỉ sau nửa ngày phát sóng, phim đã phá mốc 100 triệu view, vươn lên vị trí số 1 phim Hoa ngữ hot nhất hiện tại.

Vừa phát sóng đã đạt thành tích khủng song Hữu Phỉ vẫn bị chê kỹ xảo 3 xu như thời Tây Du Ký 0

Ngoài những lời khen ngợi cho nội dung bám sát nguyên tác, tiết tấu phim nhanh hay nhan sắc và diễn xuất của các diễn viên, thì một số người xem vẫn nhận thấy chất lượng của tác phẩm chưa thực sự tốt, nhất là khoản hiệu ứng hình ảnh và kỹ xảo phim.

Năm 2020, chất lượng của nhiều tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình ngày càng được cải thiện nhưng cũng có những tác phẩm phim ảnh Hoa ngữ vẫn còn dậm chân tại chỗ.

Dù là bộ phim được Tencent đầu tư, quy tụ được 2 diễn viên hot, nhưng Hữu Phỉ vẫn bị đa số khán giả chê bai kỹ xảo rẻ tiền, 3 xu, cảm giác như đang xem kỹ xảo của những năm 80 thời Tây Du Ký.

Vừa phát sóng đã đạt thành tích khủng song Hữu Phỉ vẫn bị chê kỹ xảo 3 xu như thời Tây Du Ký 1

Kỹ xảo cạnh cháy nổ bị chê thiếu chân thực.

Vừa phát sóng đã đạt thành tích khủng song Hữu Phỉ vẫn bị chê kỹ xảo 3 xu như thời Tây Du Ký 2
Vừa phát sóng đã đạt thành tích khủng song Hữu Phỉ vẫn bị chê kỹ xảo 3 xu như thời Tây Du Ký 3

Cảnh Triệu Lệ Dĩnh đứng trước cánh cổng lớn lộ rõ không phải quay với bối cảnh thật mà lạm dụng kỹ xảo.

Vừa phát sóng đã đạt thành tích khủng song Hữu Phỉ vẫn bị chê kỹ xảo 3 xu như thời Tây Du Ký 4

Cảnh Triệu Lệ Dĩnh đứng trên tảng đá giữ dòng sông, hình ảnh và màu sắc thiếu chân thực.

Vừa phát sóng đã đạt thành tích khủng song Hữu Phỉ vẫn bị chê kỹ xảo 3 xu như thời Tây Du Ký 5

Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh) còn thực hiện cảnh hành động được fan ví như "hip hop phiên bản cổ trang" khiến khán giả dở khóc dở cười.

Vừa phát sóng đã đạt thành tích khủng song Hữu Phỉ vẫn bị chê kỹ xảo 3 xu như thời Tây Du Ký 6

Dù kỹ xảo rất giả, nhưng để thực hiện cảnh nhào lộn này, phải ghi nhận Triệu Lệ Dĩnh đã phải đổ mồ hôi công sức cho nó.

Vừa phát sóng đã đạt thành tích khủng song Hữu Phỉ vẫn bị chê kỹ xảo 3 xu như thời Tây Du Ký 7

Cảnh Tạ Doãn (Vương Nhất Bác) bay giữa không trung cũng lộ bối cảnh siêu ảo do lạm dụng phông xanh.

Vừa phát sóng đã đạt thành tích khủng song Hữu Phỉ vẫn bị chê kỹ xảo 3 xu như thời Tây Du Ký 8

Lá cây trông như được ghép vào phim, không hề mang lại cảm giác chân thực. 

Dù kỹ xảo khiến khán giả có phần ngán ngẩm, nhưng nhiều người cho biết vì diễn xuất tốt và nội dung của phim lôi cuốn nên vẫn có thể chấp nhận và bỏ qua thiếu sót này.

Bình luận của khán giả:

- Triệu Lệ Dĩnh sao cứ gặp mấy cái kỹ xảo giả trân hoài vậy, còn chưa kịp quên cái bánh bao năm đó nữa.

- Không phủ nhận kỹ xảo tệ nhưng khi xem phim cảm thấy chấp nhận được.

- Triệu Lệ Dĩnh đóng Tây Du Ký lần 2 hay gì vậy? Kỹ xảo không hề "giả trân".

- Phim của Triệu Lệ Dĩnh có bao giờ được kĩ xảo xịn đâu. Toàn dựa vào diễn viên gánh thôi. Bù lại tình tiết, võ thuật và chem giữa các diễn viên rất cuốn hút. Xem hết 10 tập giờ ngồi hóng ngày mai!

- Hai người diễn rất duyên, kỹ xảo hơi giả trân nhưng vì nội dung nên duyệt hết.

- Thực sự lúc xem phim không để ý kĩ xảo cho lắm. Mình bị cuốn theo tình tiết của bộ phim, diễn xuất linh động, chemistry của đôi chính, cảnh đánh đấm cũng rất dứt khoát và đẹp mắt... tất cả đều tuyệt vời nên khiến mình chẳng để ý tới kỹ xảo như nào nữa.

- Dù kĩ xảo hơi phèn thật nhưng phim khá hay. Chúc mừng thành tích của đoàn phim.

- Bối cảnh như rừng, cây dây leo hay bánh xe răng cưa... có phần bị ảo và trông hơi mới nên chưa đã mắt. Bù lại diễn xuất của các diễn viên tốt nên xem phim vẫn cuốn. Không ngờ Vương Nhất Bác vào vai xuất sắc đến, thế biểu cảm sinh động yêu. Mảng đánh đấm của phim khá ổn, đúng kiểu võ hiệp bụi bặm, trang phục đẹp. 

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO