Báo Điện tử Gia đình Mới

Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi

Không gần gào khóc thảm thiết, cảnh tượng Vương Nhất Bác rơm rớm nước mắt trong Hữu Phỉ khiến khán giả cũng cảm thấy đau lòng.

Ngay sau khi vừa lên sóng, phim truyền hình Hữu Phỉ do Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đóng chính đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, làm náo loạn hot search Weibo.

Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi 0

Trong đó, từ khóa "Diễn xuất của Vương Nhất Bác" nhận nhiều sự chú ý nhất, chễm chệ chiếm vị trí số 4 trên bảng hot search Weibo.

Khác với vai diễn Lam Vong Cơ lạnh lùng, ít lời thoại trong Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ vào vai Tạ Doãn - một anh chàng có tính cách tinh quái, dẻo miệng, nói nhiều, hay bày trò trêu chọc nữ chính nhưng cũng âm thầm bảo vệ cô.

Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi 1
Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi 2
Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi 3
Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi 4
Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi 5

Bên cạnh đó, cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong bộ phim này cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ

Cảnh khóc không nhất thiết phải là gào khóc dữ dội, ở mỗi tình cảnh khác nhau sẽ có những cách diễn giải cảnh khóc khác nhau.

Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi 6

Cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được đánh giá có tiến bộ lớn, gây đồng cảm đối với khán giả.

Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi 7
Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi 8

Cư dân mạng cũng "đào mộ" diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh và hậu trường Băng Vũ Hỏa.

Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi 9

Lam Vong Cơ lặng lẽ rơi nước mắt trong màn mưa.

Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi 10
Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi 11
Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi 12
Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi 13
Diễn xuất cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ được khen ngợi 14

Cảnh khóc nhẫn nhịn của Vương Nhất Bác trong Băng Vũ Hỏa.

Vương Nhất Bác được đánh giá là diễn viên trẻ có tiềm lực của màn ảnh Hoa ngữ, sở hữu ngoại hình lẫn năng lực diễn xuất.

Bình luận của cư dân mạng:

- Phim hay ghê luôn, Tạ Doãn - Vương Nhất Bác hợp không tưởng.

- Không phải fan Vương Nhất Bác nhưng có cảm giác trội hơn cả tưởng tượng ở nguyên tác.

- Đóng Lam Trạm mặt than, ở trên sân khấu nhìn cũng lạnh lùng, ảnh tạp chí cũng ngầu luôn. Nên hồi xưa tôi suýt tưởng Vương Nhất Bác là cool guy thật. Đến khi xem hậu trường phim, show các kiểu mới nhận ra dễ thương, đáng yêu, có tí đanh đá, cái miệng lúc nói lia lịa xinh yêu lắm. Nói chung là việc hợp vai này là điều không bất ngờ lắm với tôi.

- Thật sự không ngờ Nhất Bác hợp với hình tượng lém lỉnh, muốn ngốc có ngốc muốn ngầu có ngầu này ghê. 

- Nói thẳng ra là vì mọi người biết đến Vương Nhất Bác đóng Lam Vong Cơ đầu tiên nên bị ấn tượng xấu từ đầu, nghĩ cậu ấy diễn không tốt nên mới luôn có ý nghĩ tiêu cực với diễn xuất của Vương Nhất Bác thôi. Lam Vong Cơ thoại quá ít, thể hiện nhiều bằng nội tâm nên một diễn viên trẻ như Vương Nhất Bác gặp khó khăn là điều dễ hiểu. Chứ các vai diễn khác của Vương Nhất Bác diễn rất tròn vai ạ. Ngay vai Trác Trí Vị diễn năm 19 tuổi cũng rất thông minh lanh lẹ rồi. Đến Tạ Doãn thì mình thấy ưng thật sự. Diễn rất ra cái phóng khoáng, lanh lợi, mặt dày, lẻo mép của Tạ Doãn. Luôn tin tưởng vào diễn xuất và tương lai của Vương Nhất Bác. Tiện thể Hữu Phỉ thực sự rất rất đáng xem. Mình đang không màng ăn uống vì mải cày phim.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO