Báo Điện tử Gia đình Mới

Huỳnh Hiểu Minh giành giải Ảnh đế Kim Kê, Châu Đông Vũ trở thành Tam kim Ảnh hậu

Huỳnh Hiểu Minh và Châu Đông Vũ vừa nhận được giải Ảnh đế, Ảnh hậu Kim Kê. Chiến thắng này cũng giúp Châu Đông Vũ thu hoạch đủ Tam kim Ảnh Hậu, được 'xếp chung mâm' với Châu Tấn, Chương Tử Di.

Tối ngày 28.11, Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 33 đã diễn ra tại Hạ Môn, Phúc Kiến.  Huỳnh Hiểu Minh xuất sắc giành giải Nam chính xuất sắc nhất (Ảnh đế) với phim Liệt Hoả Anh Hùng. Châu Đông Vũ giành giải Nữ chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) với tác phẩm Em Của Thời Niên Thiếu.

Huỳnh Hiểu Minh giành giải Ảnh đế Kim Kê, Châu Đông Vũ trở thành Tam kim Ảnh hậu 0

Trước đó vào tháng 9, cả hai cũng đồng thời giành giải Ảnh đế và Ảnh hậu tại giải thưởng điện ảnh Bách Hoa.

Huỳnh Hiểu Minh giành giải Ảnh đế Kim Kê, Châu Đông Vũ trở thành Tam kim Ảnh hậu 1

Chiến thắng này cũng giúp Châu Đông Vũ trở thành Ảnh hậu Tam kim trẻ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. Trước đó hai nữ diễn viên trở thành Ảnh hậu Tam kim là Châu Tấn và Chương Tử Di.

Huỳnh Hiểu Minh giành giải Ảnh đế Kim Kê, Châu Đông Vũ trở thành Tam kim Ảnh hậu 2

Tam kim Ảnh hậu là 3 giải thưởng về diễn xuất uy tín nhất của 3 bên là giải thưởng Kim Kê (Đại Lục), giải thưởng Kim Tượng (Hồng Kông) và giải thưởng Kim Mã (Đài Loan).

Huỳnh Hiểu Minh giành giải Ảnh đế Kim Kê, Châu Đông Vũ trở thành Tam kim Ảnh hậu 3

Danh sách giải thưởng Kim Kê lần thứ 33:

- Nam chính xuất sắc nhất (Ảnh đế): Huỳnh Hiểu Minh - "Liệt Hoả Anh Hùng"

- Nữ chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu): Châu Đông Vũ - "Em Của Thời Niên Thiếu"

- Nam phụ xuất sắc nhất: Ấn Tiểu Thiên - "Liệt Hoả Anh Hùng"

- Nữ phụ xuất sắc nhất: Viên Tuyền - "Cơ Trưởng Trung Quốc"

-  Phim xuất sắc nhất: "Đoạt Cúp"

- Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo: "Tôi Và Tổ Quốc Của Tôi"

-  Đạo diễn xuất sắc nhất: Vương Thụy - "Ở Dưới Mây Trắng"

- Biên kịch xuất sắc nhất: Trương Ký - "Đoạt Cúp"

- Đạo diễn có tác phẩm đầu tay xuất sắc nhất: Thân Áo - "Thụ Ích Nhân"

- Biên tập xuất sắc nhất: Trương Nhất Bác - "Em Của Thời Niên Thiếu"

- Nhiếp ảnh xuất sắc nhất: Triệu Hiểu Thời - "Đoạt Cúp"

- Phim hoạt hình xuất sắc nhất: "Na Tra Chi Ma Đồng Giáng Thế"

- Mỹ thuật tạo hình xuất sắc nhất: Tống Quân, Đông Trí Lương, Quách Chung Sơn - "Giải Phóng: Chung Cục Doanh Cứu"

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO