Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Hy hữu: Bé gái 9 ngày tuổi có nội tạng 'chui' qua lồng ngực, đẩy tim sang bên phải

Do mắc bệnh hiếm gặp thoát vị hoành khiến toàn bộ dạ dày, ruột non, lá lách của bé gái sơ sinh ở An Giang từ ổ bụng chui qua lồng ngực, đẩy lệch trái tim sang bên phải.

  Bệnh nhi đang được chăm sóc ở bệnh viện Sản Nhi An Giang sau khi phẫu thuật xếp lại nội tạng.

Bệnh nhi đang được chăm sóc ở bệnh viện Sản Nhi An Giang sau khi phẫu thuật xếp lại nội tạng.

Sáng 13/9, bệnh viện Nhi đồng Thành phố thông tin, bệnh viện vừa phẫu thuật cho bé gái sơ sinh 9 ngày tuổi ở An Giang bị thoát vị hoành, tất cả nội tạng đều chui lên lồng ngực qua lỗ khuyết bẩm sinh, đẩy trái tim nằm bên phải.

Bệnh nhi sinh ở bệnh viện sản Nhi An Giang. Sau 1 ngày sinh, các bác sĩ ở bệnh viện này phát hiện bé mắc căn bệnh hiếm gặp thoát vị hoành, suy hô hấp nặng, rối loạn chuyển hóa tuần hoàn. Kết quả xét nghiệm, siêu âm ổ bụng và chụp X-quang của bé cho thấy hình ảnh dạ dày, quai ruột chiếm toàn bộ phổi, chèn ép và đẩy lệch tim sang bên phải.

Nhận thấy tình trạng bệnh nhi nguy kịch, không thể chuyển viện, bệnh viện Sản Nhi An Giang vừa đặt cho bé nội khí quản, thở máy, chăm sóc tích cực và liên hệ các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hỗ trợ.

Ngay lập tức, đoàn cán bộ bác sĩ bệnh viện Nhi đồng Thành phố nhanh chóng vượt 150km tới bệnh viện Sản Nhi An Giang, phẫu thuật nội soi cấp cứu cho bé gái mắc bệnh hiếm đẩy tim nằm sang phải.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện toàn bộ ruột non, ruột già, lá lách của bé nằm hoàn toàn trên khoang màng phổi. Sau một giờ phẫu thuật, ê-kíp mổ đã đưa các tạng thoát vị từ ngực về ổ bụng cho bé và khâu phục hồi cơ hoành khiếm khuyết.

Hiện, bé đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và được điều trị tích cực tại bệnh viện.

BSCKII Nguyễn Kinh Bang, Trưởng khoa Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, thoát vị hoành bẩm sinh ở trẻ sơ sinh là hiện tượng các tạng từ ổ bụng chui lên lồng ngực qua lỗ khuyết bẩm sinh.

Tùy thuộc vào lỗ thoát vị to hay nhỏ mà các phủ tạng như dạ dày, ruột non, lách,… có thể chui lên lồng ngực. Trẻ mắc bệnh không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời để sắp xếp lại vị trí, nguy cơ tử vong rất cao.

Mới đây, bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cũng phẫu thuật cứu sống một bệnh nhi có bệnh hiếm gặp tương tự như ở An Giang. Bé trai mới sinh bị thoát vị hoành, suy hô hấp, toàn bộ nội tạng chui lên phần ngực, bụng lõm.

Do đó, các bác sĩ khuyên các thai phụ cần đi khám thai định kỳ để phát hiện những bất thường của thai nhi, kịp thời xử lý.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO