Báo Điện tử Gia đình Mới

6 'Em gái quốc dân' đình đám xứ Hàn: Người thành danh, kẻ vướng bê bối, mất tích khó hiểu

Các ngôi sao nữ dưới đây đều được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "Em gái quốc dân".

  6 'Em gái quốc dân' đình đám xứ Hàn: Người thành danh, kẻ vướng bê bối, mất tích khó hiểu

6 'Em gái quốc dân' đình đám xứ Hàn: Người thành danh, kẻ vướng bê bối, mất tích khó hiểu

Người Hàn Quốc thích đặt danh xưng cho các idol Kpop. Với người nổi tiếng, việc được gọi là "... quốc dân" chính là vinh dự đặc biệt bởi điều đó chứng tỏ họ được công chúng công nhận. Đây cũng chính là yếu tố biểu thị sự nổi tiếng của các nghệ sĩ.

Trong tất cả các danh hiệu quốc dân thì "Em gái quốc dân" là danh hiệu đã tồn tại khá lâu đời. Dưới đây là 10 người từng được gọi là "Em gái quốc dân", hãy cùng xem họ là những ai nhé!

1. Lim Ye Jin

6 'Em gái quốc dân' đình đám xứ Hàn: Người thành danh, kẻ vướng bê bối, mất tích khó hiểu 1

Nữ diễn viên Lim Ye Jin sinh năm 1960, cô chính thức ra mắt công chúng năm 1974 và là "Em gái quốc dân" đầu tiên của làng giải trí xứ Hàn.

Thời mới ra mắt, Lim Ye Jin đảm nhận vai nữ sinh xinh đẹp trong bộ phim truyền hình nổi tiếng. Vẻ ngoài ngây thơ, gương mặt xinh đẹp đã giúp nữ diễn viên chiếm được cảm tình của công chúng và cũng từ đó nhận về danh xưng "Em gái quốc dân".

2. Lee Sang Ah

6 'Em gái quốc dân' đình đám xứ Hàn: Người thành danh, kẻ vướng bê bối, mất tích khó hiểu 2

Nữ diễn viên Lee Sang Ah sinh năm 1972 và ra mắt năm 1984. Cô được gọi là "Em gái quốc dân" sau vai diễn trong bộ phim The Last Match. 

Lee Sang Ah sở hữu ngoại hình đẹp đến nao lòng. Cô trở thành gương mặt của nhiều quảng cáo đình đám thuở bấy giờ. 

Năm 2006, Lee Sang Ah trở lại với màn ảnh sau 10 năm tạm ngưng. Dù vắng bóng nhiều năm nhưng nữ diễn viên vẫn khiến dân tình phát cuồng vì vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp.

3. Jang Na Ra

6 'Em gái quốc dân' đình đám xứ Hàn: Người thành danh, kẻ vướng bê bối, mất tích khó hiểu 3

Nữ diễn viên, ca sĩ Jang Na Ra được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương như những cô nữ sinh dù đã bước sang U40.

Cô được ưu ái gọi là "Em gái quốc dân" khi ra mắt năm 2001. Ngay sau đó, Jang Na Ra trở thành cái tên được săn đón. Ngoài xuất hiện trong các bộ phim truyền hình sitcom đình đám New Nonstop, cô còn thử sức với vai trò ca sĩ.

Không chỉ là "Em gái quốc dân" sở hữu vẻ ngoài trong sáng, ngây thơ khiến công chúng mê mẩn, Jang Na Ra còn là nghệ sĩ đa tài bậc nhất. Sau này, cô vướng phải bê bối liên quan đến thuế và phải tạm ngưng hoạt động 1 thời gian dài.

4. Moon Geun Young

6 'Em gái quốc dân' đình đám xứ Hàn: Người thành danh, kẻ vướng bê bối, mất tích khó hiểu 4

Ra mắt năm 1999, nữ diễn viên Moon Geun Young lập tức trở thành biểu tượng của làng giải trí nhờ gương mặt xinh đẹp, trẻ mãi không già và kỹ năng diễn xuất tốt.

Cô bắt đầu nổi tiếng nhờ vai diễn thời nhỏ của Song Hye Kyo trong Trái tim mùa thu. Tuy nhiên, tên tuổi của Moon Geun Young thực sự nổi tiếng khi cô góp mặt trong My Little Bride (2004). Moon Geun Young chính là "Em gái quốc dân" vì sự xuất hiện của cô đã tạo ra thuật ngữ này. 

Chỉ sau khi thuật ngữ này được chấp nhận rộng rãi thì Lim Ye Jin, Lee Sang Ah, Jang Na Ra mới được đưa vào danh sách. 

Dù đã qua nhiều năm nhưng Moon Geun Young vẫn là "Em gái quốc dân" trong lòng công chúng.

5. Sohee

6 'Em gái quốc dân' đình đám xứ Hàn: Người thành danh, kẻ vướng bê bối, mất tích khó hiểu 5

Cựu thành viên Wonder Girls - Sohee chính là ngôi sao Kpop đầu tiên nhận danh hiệu "Em gái quốc dân". Ngay từ khi ra mắt cùng nhóm năm 2007, Sohee đã được ưu ái gọi là "Omona girl" từ câu hát và bước nhảy của cô trong Tell me. 

Sau đó, Sohee và nhóm trở thành cơn sốt tại Hàn Quốc, vì Sohee là thành viên nhỏ tuổi nhất và phù hợp nhất nên cư dân mạng gọi cô là "Em gái quốc dân". Đôi má phúng phính, tính cách đáng yêu, Sohee thực sự sinh ra là để sở hữu danh xưng này.

Hiện tại, Sohee gần như vắng bóng khỏi làng giải trí, cô ít góp mặt trong các show tạp kỹ hay phim truyền hình hơn trước đây.

6. IU

6 'Em gái quốc dân' đình đám xứ Hàn: Người thành danh, kẻ vướng bê bối, mất tích khó hiểu 6

Ra mắt năm 2008 nhưng phải đến khi song ca 2AM - Lim Seulong, IU mới thực sự được nhiều người biết đến.

Thời điểm cô phát hành Good Day, công chúng cả nước mê mẩn trước giọng hát ngọt ngào, cao vút cùng vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi thật của nữ ca sĩ. Đây cũng chính là thời điểm IU được ưu ái gọi là "Em gái quốc dân".

IU tiếp tục giữ vững danh hiệu này trong suốt thời gian dài, đến hiện tại nữ ca sĩ vẫn được ưu ái gọi tên "Em gái quốc dân".

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO