Báo Điện tử Gia đình Mới

Khám phá những đặc sắc về ngày Nhà giáo ở các quốc gia trên thế giới

Học sinh Thái Lan lạy thầy cô để tỏ lòng biết ơn, Đài Loan đón ngày Nhà giáo vào ngày sinh nhật Khổng Tử, Hàn Quốc kỉ niệm ngày Nhà giáo vào ngày 15/5 để tưởng nhớ Sejong (Thế Tông) Đại đế - người sáng lập bảng chữ cái Hàn Quốc.

NHA_GIAO

Ngày Nhà giáo thế giới, viết tắt là WTD (World Teachers' Day) là ngày lễ quốc tế do UNESCO đề xướng năm 1994, được tổ chức hàng năm vào ngày 5 tháng 10.

Đây là ngày để thu hút sự chú ý của xã hội đến tình trạng của các Nhà giáo, vai trò của họ trong việc hình thành và phát triển xã hội, đồng thời huy động sự hỗ trợ cho các giáo viên và để đảm bảo rằng các nhu cầu của các thế hệ tương lai sẽ tiếp tục được các giáo viên đáp ứng.

Tuy nhiên ở mỗi quốc gia, ngày Nhà giáo có thể diễn ra vào những ngày khác nhau với những tập quán khác nhau.

Nếu ở Việt Nam, ngày Nhà giáo được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 hàng năm thì ở các nước khác lại chúc mừng và tri ân các thầy cô giáo trong những ngày khác với lịch sử, ý nghĩa riêng của mỗi nước.

Hãy cùng Gia Đình Mới điểm qua ngày nhà giáo ở các quốc gia khác nhau trên thế giới để xem có gì đặc biệt nhé!

1. Trung Quốc: Đón ngày Nhà giáo vào ngày 10/9

Theo trang travelchinaguide.com, lý do Trung Quốc chọn ngày 10/9 là vì đây là thời điểm năm học mới bắt đầu, nếu thời điểm này tổ chức các hoạt động tri ân thầy cô và tôn vinh giáo dục, tinh thần học tập của học sinh sẽ được nâng cao.

Các em học sinh tiểu học ở Giang Tô khoe những tấm thiệp tự làm để chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo

Các em học sinh tiểu học ở Giang Tô khoe những tấm thiệp tự làm để chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo

Học sinh Chiết Giang xếp hình trái tim và dòng chữ tiếng Hán '九-十' (ngày 10 tháng 9) để chào mừng ngày Nhà giáo

Học sinh Chiết Giang xếp hình trái tim và dòng chữ tiếng Hán '九-十' (ngày 10 tháng 9) để chào mừng ngày Nhà giáo

Những tấm thiệp hand-made nhiều màu sắc của học sinh ở Cáp Nhĩ Tân

Những tấm thiệp hand-made nhiều màu sắc của học sinh ở Cáp Nhĩ Tân

2. Hàn Quốc: Cho học sinh nghỉ học ngày Nhà giáo để tránh phụ huynh tặng quà đắt tiền

Lịch sử ngày Nhà giáo Hàn Quốc được cho là bắt nguồn từ những năm 1963 ở Seoul, khi một nhóm thành viên trẻ của hội Chữ Thập Đỏ bắt đầu đến thăm các cựu giáo viên trong bệnh viện. 

Các cuộc viếng thăm này dần dần phát triển thành hoạt động thường niên vào ngày 26/5.

Đến năm 1965, ngày Nhà giáo được dời sang ngày 15/5 nhằm tưởng nhớ ngày sinh của Sejong Đại đế - người đã có công đưa bảng chữ cái tiếng Triều Tiên vào sử dụng.

Một bức chân dung vua Sejong

Một bức chân dung vua Sejong

Các sinh viên của Đại học Kyungsung bóp vai cho giảng viên

Các sinh viên của Đại học Kyungsung bóp vai cho giảng viên

Vào ngày Nhà giáo, học sinh Hàn Quốc thường tặng thầy cô những bông hoa cẩm chướng bày tỏ lòng tôn kính và những tấm thiệp tự làm. Ở bậc Đại học, các sinh viên thường tổ chức những bữa tiệc đặc biệt hoặc những màn trình diễn dành tặng giảng viên của mình

Vào ngày Nhà giáo, học sinh Hàn Quốc thường tặng thầy cô những bông hoa cẩm chướng bày tỏ lòng tôn kính và những tấm thiệp tự làm. Ở bậc Đại học, các sinh viên thường tổ chức những bữa tiệc đặc biệt hoặc những màn trình diễn dành tặng giảng viên của mình

Nhiều trường ở Hàn Quốc đóng cửa nửa ngày hoặc cả ngày vào ngày Nhà giáo vì nhiều phụ huynh thường nhân ngày này để lấy lòng thầy cô bằng những món quà đắt tiền. Hành vi này được coi là hối lộ.   Một số trường lựa chọn tổ chức hoạt động ngoài trời để tránh tình trạng này.  Các học sinh và cựu học sinh ghé thăm thầy cô giáo trong ngày này để bày tỏ lòng kính trọng

Nhiều trường ở Hàn Quốc đóng cửa nửa ngày hoặc cả ngày vào ngày Nhà giáo vì nhiều phụ huynh thường nhân ngày này để lấy lòng thầy cô bằng những món quà đắt tiền. Hành vi này được coi là hối lộ. Một số trường lựa chọn tổ chức hoạt động ngoài trời để tránh tình trạng này. Các học sinh và cựu học sinh ghé thăm thầy cô giáo trong ngày này để bày tỏ lòng kính trọng

3. Đài Loan: Ngày Nhà giáo là ngày 28/9 - ngày sinh của Khổng Tử

Đối với người Đài Loan, ngày Nhà giáo là một ngày rất quan trọng vì đây chính là ngày sinh của Khổng Tử, triết gia vĩ đại của lịch sử nhân loại. 

Điều đặc biết nhất trong ngày Nhà giáo ở Đài Loan là các học sinh sẽ mặc trang phục truyền thống màu cam, biểu diễn múa, hát. Học sinh cũng tặng thiệp tự làm cho các thầy cô giáo.

Empty
Empty
 

Hình ảnh biểu diễn ở đền Khổng Tử

Các trường học còn tổ chức hoạt động thể thao cho các thầy cô với mục đích tăng cường thể chất cho giáo viên, vì nhiều giáo viên nữ thừa cân do ít tập luyện.

4. Mỹ: Ngày Nhà giáo là ngày thứ 3 của tuần đầu tiên trong tháng 5 hàng năm, tuần đó được gọi là Tuần lễ Nhà giáo

Empty
Học sinh Mỹ chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo

Nguồn gốc của ngày này hiện vẫn chưa rõ ràng.

Có ý kiến cho rằng một giáo viên có tên Mattye Whyte Woodridge đã viết thư cho Quốc hội vào năm 1953 đề xuất một ngày lễ kỷ niệm dành cho những người làm giáo dục.

Theo một số ý kiến khác, Hiệp hội giáo dục Quốc gia (NEA) cùng một số cơ quan từng vận động Quốc hội tổ chức ngày tri ân thầy cô giáo. 

5. Thái Lan: Học sinh lạy và tặng hoa thầy cô biểu lộ sự kính trọng, biết ơn vào ngày 16/1

Ở Thái Lan, Wai Kru là ngày để các thế hệ học sinh bày tỏ sự kính trọng và biết ơn với thầy cô.

Trong ngày lễ này, học sinh sẽ mang hoa và quỳ lạy trước các thầy cô giáo.

Empty
Empty
Empty
 

 6. Ấn Độ: Trao giải giáo viên mặc đẹp nhất trong ngày Nhà giáo 5/9

5/9 hàng năm là một ngày đặc biệt ở Ấn Độ với nhiều hoạt động tri ân dành cho các thầy cô, đồng thời cũng là ngày sinh của cố tổng thống nước này Sarvapalli Radhakrishnan.

Trang trí bảng và phòng học để chào mừng ngày Nhà giáo

Trang trí bảng và phòng học để chào mừng ngày Nhà giáo

Những tấm thiệp tự làm của học sinh

Những tấm thiệp tự làm của học sinh

Màn biểu diễn văn nghệ của các em học sinh

Màn biểu diễn văn nghệ của các em học sinh

Các giáo viên cũng sẽ biểu diễn văn nghệ

Các giáo viên cũng sẽ biểu diễn văn nghệ

Đặc biệt là phần trao thưởng cho giáo viên có trang phục đẹp nhất

Đặc biệt là phần trao thưởng cho giáo viên có trang phục đẹp nhất

Thư Nguyên/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO