Báo Điện tử Gia đình Mới

Khánh Hòa: Sau sơ kết ở trường, 4 học sinh xuống sông bơi bị đuối nước thương tâm

Thấy trời nắng nóng, 4 học sinh gồm 1 nam 3 nữ ở trường THCS Tô Hiến Thành (TX Ninh Hòa) rủ nhau xuống sông tắm cho mát thì bất ngờ bị đuối nước khiến cả 4 em tử vong.

Đuối nước khi ra sông tắm để tránh nóng 

Sáng 21/5, trao đổi với phóng viên Gia Đình Mới, ông Nguyễn Duy, Chủ tịch UBND xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa) cho biết: trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc 4 học sinh cấp 2 bị đuối nước tử vong chiều ngày 20/5 do ra sông tắm.

Theo đó, sáng ngày 20/5, 4 học sinh tham gia buổi sơ kết ở trường THCS Tô Hiến Thành và nghỉ học buổi chiều. Do thời tiết nắng nóng, nên trưa cùng ngày 4 học sinh này (gồm 1 nam, 3 nữ và là chị em trong dòng họ) xuống sông Cái chơi và nhảy xuống tắm.

Tới 16 giờ chiều cùng ngày, một người dân đi ra sông giặt đồ, phát hiện thấy đồ đạc của các em ở trên bờ nhưng không thấy người đâu nên báo cơ quan chức năng.

Tới 17 giờ, cơ quan chức năng tìm được 4 thi thể của các em trên sông Cái.

  Cơ quan chức năng vớt được 4 học sinh đuối nước.

Cơ quan chức năng vớt được 4 học sinh đuối nước.

Danh tính các học sinh được xác định là Nguyễn Thị K.T (SN 2005), Nguyễn Thị K.N (SN 2007) là chị em ruột; Trần Thị B.N (SN 2005) và Nguyễn H.T (SN 2005) tất cả đều ngụ ở xã Ninh Sim.

Ông Duy cho biết thêm, 4 nạn nhân xấu số đều là cháu nội, cháu ngoại của một gia đình ở địa phương.

Bộ GD&ĐT yêu cầu giáo viên nhắc nhở học sinh phòng, chống đuối nước

Mới đây, tại “Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2019”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ kêu gọi toàn ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm nhiệm vụ dạy bơi, học bơi, dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh và sinh viên.

Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm tại nước ta có hàng nghìn thanh thiếu niên tử vong do đuối nước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do trẻ em chưa biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; người lớn thiếu quản lý, giám sát; do thiên tai bão lũ; cơ sở vật chất dạy và học bơi còn thiếu…

Để việc phòng chống đuối bước trở thành ý thức của mỗi học sinh, Bộ trưởng đề nghị, mỗi thầy cô giáo sẽ dành từ 3-5 phút trong các tiết học cuối cùng, trước khi tan trường để nhắc nhở các em học sinh tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần những nơi tiềm ẩn nguy cơ gây nên đuối nước.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO