Báo Điện tử Gia đình Mới

Khó đỡ với những bức thư gửi Ông già Noel ngây ngô của trẻ em

Có lẽ trong thời hiện đại ngày nay, Ông già Noel là người vẫn còn nhận được nhiều thư tay nhất thế giới.

23734854_158672491532633_2574213937625038848_n

Viết thư cho Ông già Noel là một trong những hoạt động không thể thiếu ở các nước tổ chức đón mùa lễ Noel và cũng dần du nhập sang Việt Nam.

Người ta tin rằng Ông già Noel là có thật và trước Giáng sinh, những đứa trẻ sẽ viết những bức thư  tay bày tỏ mong ước của mình và gửi qua đường bưu điện đến Bắc Cực (nhà của Ông già Noel). 

Địa chỉ của Ông già Noel được cho là tại 101 St Nicholas Dr, North Pole, AK 99705.

Người lớn thường nói với trẻ rằng Ông già Noel luôn theo dõi và biết chúng có ngoan hay không, và những đứa trẻ ngoan ngoãn thì mới được nhận quà.

Mọi người trong nhà cũng nhân cơ hội này để tặng quà cho các em với mong muốn là các em sẽ ngoan ngoãn và học giỏi. Từ đó có tục trẻ em treo bít tất bên cạnh lò sưởi dể nhận quà như ước mơ từ Ông già Noel.

Thư gửi Ông già Noel từ một dứa trẻ 'bình thường'

Con là một đứa trẻ bình thường, Giáng sinh năm nay con muốn: 1. Giúp LHQ đưa bọn khủng bố ra Tòa án Hình sự Quốc tế; 2. Một cục tẩy; 3. Một bộ quần áo mùa đông (con cao 1,41m, nặng 43,7kg) 4. Hệ thống camera CCTV

Con là một đứa trẻ bình thường, Giáng sinh năm nay con muốn: 1. Giúp LHQ đưa bọn khủng bố ra Tòa án Hình sự Quốc tế; 2. Một cục tẩy; 3. Một bộ quần áo mùa đông (con cao 1,41m, nặng 43,7kg) 4. Hệ thống camera CCTV

Đứa trẻ dễ tính

Con biết tháng này là dịp lễ của Ông. Con chưa biết mình muốn gì. Ông chỉ cần gửi cái gì con thích là được ạ

Con biết tháng này là dịp lễ của Ông. Con chưa biết mình muốn gì. Ông chỉ cần gửi cái gì con thích là được ạ

Đứa trẻ tin vào kỳ lân

Con muốn có một con kỳ lân cầu vồng biết ị ra kem.  P/s: Nếu con cũng có thể như vậy thì tốt ạ

Con muốn có một con kỳ lân cầu vồng biết ị ra kem. P/s: Nếu con cũng có thể như vậy thì tốt ạ

Cháu xin lỗi vì đã không tin là ông có thật

Cháu xin lỗi vì nửa năm qua đã không tin ông có thật. Cháu cứ nghĩ là bố cháu đùa cháu. Cháu thấy rất tệ... nên cháu đã quyết định sẽ đặt loại kẹo khác cho ông và thêm ít bánh quy cùng một cốc sữa lạnh! Giáng sinh an lành, năm mới vui vẻ! Ông viết thư lại cho cháu nhé

Cháu xin lỗi vì nửa năm qua đã không tin ông có thật. Cháu cứ nghĩ là bố cháu đùa cháu. Cháu thấy rất tệ... nên cháu đã quyết định sẽ đặt loại kẹo khác cho ông và thêm ít bánh quy cùng một cốc sữa lạnh! Giáng sinh an lành, năm mới vui vẻ! Ông viết thư lại cho cháu nhé

Cháu đã không thành công

Hôm thứ 7 cháu đã nghĩ mình phải cố gắng ngoan hết kỳ nghỉ đông này. Nhưng có vẻ cháu đã không thành công. Ông vẫn sẽ gửi quà cho cháu chứ?

Hôm thứ 7 cháu đã nghĩ mình phải cố gắng ngoan hết kỳ nghỉ đông này. Nhưng có vẻ cháu đã không thành công. Ông vẫn sẽ gửi quà cho cháu chứ?

Cháu hứa năm sau sẽ cố gắng

Cháu xin lỗi vì đã không ngoan. Năm sau cháu sẽ cố gắng hơn

Cháu xin lỗi vì đã không ngoan. Năm sau cháu sẽ cố gắng hơn

Cháu muốn có một người anh tốt hơn

Xin ông hãy khiến anh Robert tốt hơn.. Sau đó xin ông gửi anh ấy trở về khi anh ấy đã là người tốt

Xin ông hãy khiến anh Robert tốt hơn.. Sau đó xin ông gửi anh ấy trở về khi anh ấy đã là người tốt

Cháu chỉ cần vậy thôi

Tên cháu là Jacob, năm nay cháu 1 tuổi. Cháu mong ông tặng cháu một cái xúc xích

Tên cháu là Jacob, năm nay cháu 1 tuổi. Cháu mong ông tặng cháu một cái xúc xích

Đứa trẻ cần rất nhiều tiền

Đứa bé này cần búp bê Anna, 7 nghìn đô, một chiếc Iphone, 90 nghìn đô, một chiếc TV trong phòng và một chiếc giường Elsa

Đứa bé này cần búp bê Anna, 7 nghìn đô, một chiếc Iphone, 90 nghìn đô, một chiếc TV trong phòng và một chiếc giường Elsa

Con cần một chiếc dây giày

Bé Enzo gửi thư cho Ông già Noel mong muốn có: chuông, xe ben, xe đua, dây giày, bút màu, quả táo đồ chơi

Bé Enzo gửi thư cho Ông già Noel mong muốn có: chuông, xe ben, xe đua, dây giày, bút màu, quả táo đồ chơi

Đứa trẻ săn sóc, quan tâm sức khỏe của Ông già Noel

Gửi Ông già Noel. Sau khi ông ăn xong bánh quy, hãy uống viên vitamin

Gửi Ông già Noel. Sau khi ông ăn xong bánh quy, hãy uống viên vitamin

Đứa trẻ không ham vật chất và biết rõ ý nghĩa của lễ Giáng sinh

Đây là những gì cháu ước. Tình yêu thương và niềm vui. Không phải là đồ chơi hay video game. Cháu muốn gặp gia đình và bạ sống hạnh phúc ở Bắc Cực. Chúc ông Giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ!

Đây là những gì cháu ước. Tình yêu thương và niềm vui. Không phải là đồ chơi hay video game. Cháu muốn gặp gia đình và bạ sống hạnh phúc ở Bắc Cực. Chúc ông Giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ!

Đứa trẻ này không có thời gian để viết thư cho Ông già Noel

Hãy nhắn tin cho bố cháu, bố cháu có danh sách quà đầy đủ. Cháu yêu ông

Hãy nhắn tin cho bố cháu, bố cháu có danh sách quà đầy đủ. Cháu yêu ông

Đứa trẻ này đã chán làm trẻ con

Không biết ông có thể làm được hay không nhưng nếu được xin ông biến cháu thành Rồng hoặc một con Rồng cảnh cũng được

Không biết ông có thể làm được hay không nhưng nếu được xin ông biến cháu thành Rồng hoặc một con Rồng cảnh cũng được

Đứa trẻ yêu hòa bình

Cháu có một ý tưởng rất hay, Vào dịp Giáng sinh khi ông đến các gia đình, ông có thể lấy hết súng đi, cho vào túi và giấu ở Bắc Cực và rồi không ai có thể giết ai trên đời được nữa. Cảm ơn ông

Cháu có một ý tưởng rất hay, Vào dịp Giáng sinh khi ông đến các gia đình, ông có thể lấy hết súng đi, cho vào túi và giấu ở Bắc Cực và rồi không ai có thể giết ai trên đời được nữa. Cảm ơn ông

Cháu chỉ muốn nhìn thấy ông

Ông có thể cho cháu nhìn thấy ông không. Cháu biết đây đã là lần thứ 2 cháu hỏi ông điều này nhưng cháu thật sự rất muốn nhìn thấy ông

Ông có thể cho cháu nhìn thấy ông không. Cháu biết đây đã là lần thứ 2 cháu hỏi ông điều này nhưng cháu thật sự rất muốn nhìn thấy ông

Đứa trẻ chặt chẽ này tương lai sẽ rất giỏi trong việc soạn hợp đồng

Cháu muốn có thẻ quà tặng 100 đô, 50 đô đến nơi cháu muốn hoặc một tờ giấy có chữ ký của cha mẹ cho phép cháu được sơn móng tay.  P/s: Thẻ quà tặng 50 đô phải có sẵn tiền bên trong nhé

Cháu muốn có thẻ quà tặng 100 đô, 50 đô đến nơi cháu muốn hoặc một tờ giấy có chữ ký của cha mẹ cho phép cháu được sơn móng tay. P/s: Thẻ quà tặng 50 đô phải có sẵn tiền bên trong nhé

Đứa trẻ này đã biết quá nhiều về quỷ Krampus

Bố cháu đã kể cho cháu về gã này. Tên gã là Krampus, nếu ta nghịch ngợm, thở dài và gọi Krampus thì Krampus sẽ nhét đứa trẻ ngỗ nghịch vào bao mang xuống địa ngục. Ông già Noel ơi, quỷ Krampus có thật không ạ?  P/s; Cháu đã gặp ác mộng

Bố cháu đã kể cho cháu về gã này. Tên gã là Krampus, nếu ta nghịch ngợm, thở dài và gọi Krampus thì Krampus sẽ nhét đứa trẻ ngỗ nghịch vào bao mang xuống địa ngục. Ông già Noel ơi, quỷ Krampus có thật không ạ? P/s; Cháu đã gặp ác mộng

Đứa trẻ ham mê những món đồ lấp lánh

Empty

Khi tặng cháu đồ chơi chạy bằng pin, làm ơn tặng luôn pin

Empty

Đứa trẻ biết tiết kiệm cho Ông già Noel

Chào ông, cháy là Sophie đây. Nếu ông biết chiếc quần legging đen của cháu ở đâu hãy hồi âm cho cháu biết nhé

Chào ông, cháy là Sophie đây. Nếu ông biết chiếc quần legging đen của cháu ở đâu hãy hồi âm cho cháu biết nhé

Dọa dẫm cả Ông già Noel cơ đấy

Tốt hơn là năm nay ông hãy mang cho cháu con kỳ lân, nếu không thì sẽ có hậu quả đấy

Tốt hơn là năm nay ông hãy mang cho cháu con kỳ lân, nếu không thì sẽ có hậu quả đấy

Cứ cho tiền để cháu tự mua quà là được

Chào Ông già Noel. Mấy con tuần lộc của ông có khỏe không? Nếu ông không thể mua món đồ cháu thích thì hãy đơn giản thôi chỉ cần cho cháu nhiều nhiều tiền là được

Chào Ông già Noel. Mấy con tuần lộc của ông có khỏe không? Nếu ông không thể mua món đồ cháu thích thì hãy đơn giản thôi chỉ cần cho cháu nhiều nhiều tiền là được

Cháu chỉ cần pizza

Gửi Ông già Noel. Cháu muốn có pizza

Gửi Ông già Noel. Cháu muốn có pizza

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO