Báo Điện tử Gia đình Mới

Khoa học chứng minh: Các cặp đôi càng yêu nhau lâu càng giống nhau

Chuyện các cặp vợ chồng chung sống càng lâu càng giống nhau không phải do người nhìn có ‘cảm giác’ đó, mà có những nghiên cứu khoa học lý giải điều này.

cap doi giong nhau_cover

Giống nhau về sở thích, phong cách ăn mặc dường như còn chưa đủ, nhiều đôi yêu nhau còn dần dần giống nhau cả về ngoại hình

Nếu bạn đang còn độc thân, những nghiên cứu về di truyền học, nhân chủng học sau đây có thể gợi ý cho bạn một cách thực tế để đi tìm ‘một nửa’ cho mình.

Gen di truyền đóng vai trò quan trọng bất ngờ để ‘ghép đôi’

Theo một nghiên cứu gần đây của Đại học Sức khỏe cộng đồng Boston và Đại học California, gen di truyền đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định hai người khác giới bị thu hút bởi nhau.

Các nhà khoa học tham gia nghiên cứu cho biết: ‘Cho đến ngày nay, hầu hết mọi người vẫn chọn vợ/chồng trong cộng đồng của họ, những người này thường có cùng tổ tiên.

Trải qua rất nhiều thế hệ, sự kết hôn giữa những người có kiểu gen tương tự với nhau lại củng cố thêm cấu trúc gen/xu hướng di truyền phổ biến trong một cộng đồng’.

Kết quả nghiên cứu được công bố vào ngày 6/4/2017, phân tích 3 thế hệ của người da trắng, bắt đầu từ năm 1948.

Nghiên cứu này tiến hành với 5.209 người gồm cả đàn ông và phụ nữ, thuộc lứa tuổi từ 30 – 62 tuổi, tại thành phố Framingham, Mỹ.

cap doi giong nhau_ghep

Nghiên cứu chứng minh cá nhân thường thích lựa chọn vợ/chồng cùng chủng tộc 

‘Xem xét các cặp vợ chồng tham gia nghiên cứu, chúng tôi thấy các cá nhân người Bắc/Tây Âu, người Nam Âu và người Do Thái thường thích chọn vợ/chồng có cùng chủng tộc, tuy nhiên, xu hướng ghép đôi cùng chủng tộc giảm trong các thế hệ tiếp theo, đặc biệt ở nhóm Bắc/Tây Âu và Nam Âu’ – các nhà khoa học nhận xét.

Chọn người yêu theo kiểu ‘Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’

Người Việt Nam có câu ‘Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’, còn người phương Tây lại có thành ngữ: ‘Chim cùng màu lông thì tụ vào một ổ’.

Theo Tạp chí Tâm lý học Ngày nay (Mỹ), mọi người thường bị thu hút bởi những người khác trông giống bản thân họ.

Trong nghiên cứu do tạp chí này tiến hành, người tham gia được đưa cho hai bức ảnh: bức ảnh thứ nhất là ảnh của tổ tiên họ (khác giới, họ chưa từng nhìn thấy bức ảnh đó) hoặc ảnh của người lạ, bức ảnh thứ hai là sự kết hợp giữa ảnh của bản thân họ và người lạ.

Khi được yêu cầu đánh giá sự hấp dẫn, người tham gia thường chọn bức ảnh thứ hai.

‘Đó là bản chất con người luôn tìm kiếm những gì quen thuộc vì những điều quen thuộc có thể dự đoán được’ - Chantal Heide, một nhà khoa học tham gia nghiên cứu nói.

Khi một người nhìn thấy ai đó giống họ, sự tin tưởng tự động diễn ra trong não, và đối với một người coi sự tin tưởng là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của bạn đời, họ sẽ tự nhiên bị quyến rũ bởi những người giống họ.

Nhiều người chọn đối tác không hoàn toàn giống họ, mà đơn giản là có sự tương đồng.

Ví dụ: người phụ nữ có chiều cao hơn 90% các chị em khác cùng độ tuổi, cùng chủng tộc sẽ có xu hướng lựa chọn người chồng cũng cao hơn 90% các anh chàng cùng tuổi, cùng địa phương.

Chuyện tương tự cũng xảy ra với cân nặng, màu tóc, màu mắt hay thậm chí là cái cằm, xương gò má…

Một số nghiên cứu cho thấy rằng con người có xu hướng chọn bạn đời theo ‘hình ảnh trong gương’ của chính mình.

hinh anh trong guong

Liệu bạn có phải là người thích lựa chọn bạn đời theo 'hình ảnh trong gương' của chính mình? 

‘Đây là vấn đề về thị giác. Chúng ta càng thấy cái gì thường xuyên, chúng ta càng thích nó.

Vì thường xuyên nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, nên bạn có xu hướng thích những người có đặc điểm giống mình’ – Athony Little, một giảng viên tại Đại học Stirlin (Anh Quốc) cho biết.

Các yếu tố phụ trợ làm tăng sự giống nhau về ngoại hình

Ngoài các nguyên nhân trên, các nhà tâm lý học còn chỉ ra rằng các cặp vợ chồng càng sống với nhau lâu càng giống nhau là do ‘bắt chước’ nhau trong các hoạt động thể chất, cách thể hiện cảm xúc, chia sẻ với nhau các giá trị cốt lõi.

cap doi_tinh yeu

 

Khi trải qua cùng những niềm vui cũng như chuyện gây stress tương tự, một số cặp vợ chồng thậm chí còn mắc các căn bệnh giống nhau.

Các nhà khoa học hiện nay vẫn chưa giải thích được nguyên nhân của sự giống nhau đến kỳ quặc này.

Nhà tâm lý học người Mỹ Robert Zajonc đã phân tích ảnh của một số cặp đôi từ khi họ mới kết hôn cho đến 25 năm sau.

Ông đã bất ngờ phát hiện ra rằng: cùng với năm tháng, các cặp vợ chồng càng ngày càng giống nhau.

Lý do ông đưa ra là vì các cặp vợ chồng này có xu hướng ‘bắt chước’ các hoạt động thể chất của nhau.

Ví dụ, một người chồng ưa hoạt động, chăm tập thể thao sẽ ‘lôi kéo’ mức độ năng động của vợ.

Hoặc, một trường hợp khác, nếu ông xã rất hài hước, thì cả hai vợ chồng khi lớn tuổi đều xuất hiện những nếp nhăn xung quanh khóe miệng, thể hiện cuộc sống tinh thần vui vẻ, phong phú.

Khi đã kết hôn, các cặp vợ chồng thường có rất nhiều điều để chia sẻ cùng nhau.

Chăm sóc con cái, các vấn đề tài chính của gia đình, thói quen sinh hoạt hàng ngày, chế độ dinh dưỡng, sở thích chung… là những vấn đề như vậy.

Một số cặp đôi thậm chí còn mắc những căn bệnh giống nhau. 

Một trong những khả năng được đưa ra là: khi một cặp đôi có sự gắn bó đủ bền chặt, họ sẽ cùng trải qua các trạng thái tình cảm tương đương, các tác động của sức khỏe tâm thần lên thể chất tương đương, nên dẫn đến… mắc bệnh giống nhau.

cap doi_hanh phuc

Càng giống nhau, tình yêu càng gắn bó bền chặt 

Cuối cùng, đây có lẽ là tin vui cho các cặp đôi có ngoại hình giống nhau.

Các nhà khoa học chỉ ra rằng, càng có nhiều điểm giống nhau, vợ chồng bạn càng có khả năng gắn bó với nhau lâu dài.

Những cặp đôi có hôn nhân bền vững nhất, hạnh phúc nhất thường là những người có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình nhất!

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO