Báo Điện tử Gia đình Mới

Kích hoạt quy trình báo động đỏ cứu bệnh nhân bị đâm thấu ngực và thấu bụng

Ngày 1/12, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, đơn vị này vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện phẫu thuật khẩn cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu ngực, bụng.

Trước đó, khoa Cấp cứu tổng hợp của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.T.N. (29 tuổi, ở TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch, khó thở, máu chảy nhiều, da xanh, niêm nhợt… do bị đâm.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có hai vết thương ngực trái dài 2 cm ở nách giữa và nách sau. Ngay lập tức, khoa Cấp cứu tổng hợp kích hoạt quy trình báo động đỏ phối hợp với các khoa liên quan để phẫu thuật khẩn cấp.

Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân N. bị tràn dịch màng ngoài tim, lồng ngực ứ khí, dịch ổ bụng lượng nhiều và bụng chướng hơi. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc giảm thể tích, vết thương thấu  bụng và thấu tim.

  Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu ngực. Ảnh minh họa

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu ngực. Ảnh minh họa

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp song song với hồi sức tích cực, truyền máu cho bệnh nhân.

Êkíp phẫu thuật ghi nhận vết thương thấu ngực thủng phổi trái, thủng thất trái, khoảng 700 ml máu trong khoang màng phổi trái; vết thương thấu bụng xuyên thủng cơ hoành, thủng đại tràng ngang, thủng mặt sau dạ dày, khoảng 2000 ml máu trong ổ bụng.

Các bác sĩ phẫu thuật tiến hành khâu vết thương thất trái, khâu phổi trái, đặt dẫn lưu màng phổi; khâu lỗ thủng cơ hoành, khâu thành dạ dày, đưa đại tràng làm hậu môn nhân tạo.

Nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ phẫu thuật cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Nghĩa, Bệnh viện Nhân dân 115 khuyến cáo, người dân khi bị các chấn thương hoặc vết thương vùng ngực, vùng bụng cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.

"Báo động đỏ" là quy trình phối hợp cấp cứu khẩn cấp để các khoa phòng liên quan kịp thời xử trí những trường hợp bệnh lý nặng và phức tạp, có nguy cơ tử vong cao.

Khi có "Báo động đỏ" các bác sĩ cấp cứu sẽ phối hợp cùng bác sĩ khoa ngoại, hồi sức, gây mê đánh giá tình hình bệnh nhân và chuyển lên phòng mổ trong thời gian ngắn nhất, đôi khi vừa hồi sức vừa phẫu thuật để đạt được phần quan trọng nhất là giữ và cứu được tính mạng bệnh nhân.

L.Minh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO