Báo Điện tử Gia đình Mới

Ký kết nhiều thỏa thuận trong GD-ĐT với New Zealand và Australia

Theo Cục Hợp tác Quốc tế, trong chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại New Zealand và Australia, nhiều thỏa thuận trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã được ký kết giữa Việt Nam và hai quốc gia này.

Tại Auckland, New Zealand, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cơ quan giáo dục New Zealand đã ký kết Kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2018-2020.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Tổng Giám đốc Đối tác và Truyền thông John Goulter tại Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2018-2020

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Tổng Giám đốc Đối tác và Truyền thông John Goulter tại Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2018-2020

Theo đó, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt trong GD-ĐT: New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong giảng dạy và đào tạo tiếng Anh; tiếp tục cấp các suất học bổng tiếng Anh ngắn hạn cho công chức Việt Nam; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình giáo dục; trao đổi giảng viên và sinh viên; quảng bá về Việt Nam để thu hút các sinh viên New Zealand sang Việt Nam học tập theo chương trình học bổng của Thủ tướng New Zealand…

Cũng tại New Zealand, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm một số trường đại học và trực tiếp chứng kiến lễ ký kết hợp tác của các trường đại học của Việt Nam và New Zealand như:

  • Bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand và Trường Đại học Hà Nội
  • Thỏa thuận về hợp tác tăng cường giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Công nghệ Auckland
  • Thỏa thuận giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Waikato
  • Bản Ghi nhớ giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Waikato
  • Bản Ghi nhớ giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Waikato
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về giáo dục và đào tạo Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia giai đoạn 2018-2020

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về giáo dục và đào tạo Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia giai đoạn 2018-2020

Ngay sau chuyến thăm New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức Australia và dự Hội nghị cấp cao đặc biệt.

Tại đây, Thỏa thuận hợp tác về giáo dục và đào tạo Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia giai đoạn 2018 - 2020 đã được ký kết trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull,

Thỏa thuận hợp tác này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Australia đặc biệt trong bối cảnh hai bên vừa ký kết Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Australia, đoàn đại biểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm trường Đại học Canberra, Australia và chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Canberra, Bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Canberra, Australia về việc đào tạo giảng viên tiếng Anh.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO