Báo Điện tử Gia đình Mới

5 sai lầm cần tránh khi giặt đồ cho trẻ sơ sinh

Giặt đồ cho trẻ sơ sinh, các mẹ cần đặc biệt chú ý 5 điều dưới đây để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

1. Giặt chung đồ của trẻ sơ sinh với người lớn

Quần áo trẻ sơ sinh không nên giặt chung với người lớn.

Quần áo của trẻ nhỏ thường có nhiều họa tiết trang trí, khi giặt chung với quần áo người lớn có thể làm chúng bung ra, đến lúc bé mặc vào có thể khiến cho bé bị trầy xước da.

giadinhmoi (3)

Ngoài ra, quần áo người lớn thường bị bẩn và chứa nhiều vi khuẩn, các loại vi khuẩn này có thể bám vào quần áo của bé và không thể loại bỏ hết khi phơi dưới ánh nắng mặt trời. Khi bé mặc vào nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

Hơn nữa, những bộ quần áo trẻ sơ sinh bị dính nhiều nước tiểu hoặc phân, khi giặt chung với quần áo người lớn vô tình khiến cho lượng vi khuẩn ngày càng nhiều hơn và dễ dàng gây bệnh cho cả nhà.

2. Giặt chung quần áo dính nước tiểu chung với quần áo khác

Nhiều bà mẹ không có thời gian nên quyết định dồn chung tất cả các loại quần áo của bé lại để giặt một lần, bao gồm cả tã lót, quần áo và cả những chiếc quần dính chất thải của trẻ.

Tuy nhiên, các mẹ nên phân loại những bộ quần áo của bé theo mức độ bẩn khác nhau và giặt riêng.

Bởi trong nước tiểu và phân của bé chứa rất nhiều vi khuẩn và chúng có thể lây sang những bộ quần áo khác, làm tăng cao khả năng nhiễm bệnh của bé.

3. Ngâm quần áo của trẻ sơ sinh quá lâu

giat-quan-ao

Việc ngâm quần áo có tác dụng giúp cho các bết bẩn mềm hơn và dễ giặt sạch hơn.

Nhưng ngâm quá lâu sẽ khiến cho quần áo của bé phai màu, hóa chất thấm sâu vào các sợi vải và quần áo dễ bị hôi dù đã giặt sạch sẽ.

Do đó, mẹ chỉ nên ngâm quần áo của bé khoảng 30 phút trước khi giặt, vừa đủ để các vết bẩn dễ dàng được loại bỏ, vừa không ảnh hưởng đến chất lượng quần áo.

4. Giặt quần áo của trẻ sơ sinh bằng nước nóng

Giặt đồ cho trẻ sơ sinh bằng nước nóng chỉ được khuyên dùng đối với những bộ quần áo bị dính chất bẩn của bé để tiêu diệt vi khuẩn.

Những bộ quần áo khác thì mẹ không nhất thiết phải giặt theo cách này, chỉ cần nước lạnh là đủ vì ánh nắng mặt trời sẽ giúp mẹ 'tiêu diệt' được các loại vi khuẩn còn trên quần áo của bé.

5. Dùng nước xả vải cho trẻ sơ sinh

giadinhmoi (2)

Các loại hóa chất dù ít hay nhiều đều có thể gây hại cho da, đặc biệt là các loại nước xả vải càng nặng mùi thì càng độc hại.

Do đó, nếu muốn dùng nước xả cho quần áo của bé, mẹ nên dùng loại chuyên dụng dành cho trẻ sơ sinh.

Đối với những quần áo bị dính chất thải của bé, mẹ có thể sử dụng nước xả vải để khử mùi hôi. Còn những loại quần áo khác chỉ cần phơi ra trời nắng là đảm bảo thơm tho mà không cần nước xả.

Lam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO