Báo Điện tử Gia đình Mới

Cơn đau của phụ nữ trong ngày 'đèn đỏ' được chứng minh tương đương với cơn đau tim

Các bác sỹ cuối cùng đã thừa nhận, những gì các chị em phải chịu đựng trong chu kỳ kinh nguyệt thực sự rất đau đớn.

dau-bung-kinh-ngang-dau-tim

Phát biểu trên tờ Quartz, TS John Guillebaud, giáo sư về sức khỏe sinh sản của Đại học London cho hay chứng đau kinh – những cơn đau khi “đến kỳ” thường được các bệnh nhân của ông mô tả là gần tương đương với một cơn đau tim.

Theo Học viện Bác sỹ Gia đình Mỹ, đau bụng kinh ở mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của 20% phụ nữ Mỹ nhưng rất nhiều bác sỹ coi nhẹ các triệu chứng, khuyến cáo sử dụng thuốc giảm đau hoặc thuốc tránh thai quá liều dù không thực sự hiệu quả và có nhiều tác dụng phụ.

Ngoài chứng đau kinh thông thường, lạc nội mạc tử cung là nguyên nhân thứ hai gây ra cơn đau trong những “ngày đèn đỏ” -  10% phụ nữ Mỹ đang rụng trứng gặp phải bệnh lý này.

Chứng đau kinh chưa được nghiên cứu và nhìn nhận đúng đắn, dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường ở phụ nữ

Chứng đau kinh chưa được nghiên cứu và nhìn nhận đúng đắn, dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường ở phụ nữ

Lạc nội mạc tử cung là một bệnh trong đó các mô bình thường phát triển bên trong tử cung lại phát triển bên ngoài tử cung, gây ra đau bụng kinh, mệt mỏi, các vấn đề về ruột và bàng quang, thậm chí là vô sinh.

Theo một nghiên cứu ở Anh, phụ nữ trung bình phải mất 7 năm rưỡi mới được chẩn đoán đúng căn bệnh này do sự thiếu hiểu biết của cả bác sỹ và bệnh nhân, các cách điều trị cũng còn hạn chế.

Tương tự, nguyên nhân đau kinh vẫn chưa được hiểu thấu đáo.

Người phát ngôn của Tổ chức Lạc nội mạc tự cung của Anh, bà Emma Tegala phát biểu trên tờ The Independent: “Những nghiên cứu về lạc nội mạc tử cung rất quan trọng để hiểu rõ nguyên nhân, tìm cách chữa trị và chấm dứt những cơn đau đớn của phụ nữ trong “ngày ấy””.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO