Báo Điện tử Gia đình Mới

Trẻ có 4 đặc điểm này cho thấy cha mẹ dạy dỗ con tuyệt vời

Những đặc điểm này có liên quan trực tiếp đến việc trưởng thành và thành công của trẻ.

1. Biết sai phải sửa 

Con người ai cũng có lúc phạm sai lầm. Tất nhiên, trẻ em không phải là ngoại lệ. Cảm giác tốt, xấu có thể nói là có sẵn trong trái tim của đứa trẻ. Khi trẻ mắc sai lầm và bị bố mẹ phát hiện, chúng sẽ cảm thấy sợ hãi và xấu hổ.
 
Một số cha mẹ sẽ nói rằng con của tôi đã phạm sai lầm mà không xấu hổ. Thực tế, đó là do cách dạy, cách hướng cho trẻ của cha mẹ chưa đúng.

Nếu sau khi trẻ làm sai, cha mẹ không có biểu hiện gì, cảm giác xấu hổ vì làm sai trong trẻ sẽ nhạt nhòa dần. Ngược lại, nếu chúng ta biểu hiện đúng, bảo vệ cảm giác xấu hổ vì sai lầm, sẽ khuyến khích con biết thừa nhận sai lầm, quyết tâm sửa sai, con sẽ không phạm lại lỗi lầm cũ.

1555d8ef0105fc.img

2. Có chí hướng tiến thủ, phấn đầu

Có những đứa trẻ thông minh nhưng không có ý chí phấn đấu, cũng khó đạt được thành tích mong muốn.
Cha mẹ cần động viên con cố gắng. Bản chất của điều này không phải để không ngừng vượt qua đối thủ, vượt qua người khác. Mà quan trọng nhất là trẻ học cách tự vượt qua chính mình.

10734274_744863615585539_8907444042193941920_n

3. Chăm chỉ và tiết kiệm
 
Một số người có thể nghĩ rằng phẩm chất cần cù, cần kiệm đã trở nên lỗi thời. Ngày nay, xã hội phát triển, điều kiện vật chất của các gia đình đều khá tốt, phẩm chất này không còn quá quan trọng.

Thực tế, miệng ăn núi lở, ngược lại năng nhặt chặt bị. Từ nhỏ cha mẹ đã cần nuôi dưỡng thói quen chăm chỉ, tiết kiệm cho trẻ. Có như vậy cuộc đời của con mới không lo có ngày khó khăn, bị bao vây bởi lãng phí, nghèo đói.

Chưa kể trường hợp gia đình gặp khó khăn, con có thể đối mặt dễ dàng hơn.

Góp nhặt từng đồng xu cũng có thể gộp thành số tiền lớn. Hãy dạy trẻ cách tiết kiệm từ khi còn nhỏ.

Góp nhặt từng đồng xu cũng có thể gộp thành số tiền lớn. Hãy dạy trẻ cách tiết kiệm từ khi còn nhỏ.

4. Kiên trì

Rất nhiều người có thể thông minh, giỏi giang, nhưng làm việc gì cũng không kiên trì. Kết quả không đạt được mục đích. Cha mẹ cần rèn luyện cho con đức tính này từ nhỏ, giữ thói quen hoàn thành việc.

Không phải đứa trẻ nào cũng thông minh. Nhưng nếu có sự kiên trì, theo đuổi công việc cùng với ý chí vươn lên, nhất định trẻ sẽ thành công.

301-1610132044180-L
Bảo Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO