Báo Điện tử Gia đình Mới

Làm thế nào để chìm vào giấc ngủ chỉ trong 1 phút? Đây là câu trả lời cho bạn

Nếu bạn lo âu, căng thẳng do áp lực công việc, cuộc sống, bạn có thể gặp phải vấn đề khó ngủ, mất ngủ. Hãy thử phương pháp này để giảm căng thẳng và có giấc ngủ ngon.

Để có thể chìm vào giấc ngủ nhanh nhất, bạn hãy áp dụng phương pháp sau đây. Phương pháp này được gọi là phương pháp 4-7-8

Phương pháp thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần:

1. Hít vào từ từ bằng mũi trong 4 giây

2. Nín thở trong 7 giây

3. Thở ra chầm chậm qua miệng trong 8 giây

Lặp đi lặp lại trong khoảng 60 giây.

Đơn giản đến khó tin phải không? Thế nhưng phương pháp này thực sự đem lại hiệu quả đấy.

  Cách chìm vào giấc ngủ nhanh nhất chỉ trong 1 phút với phương pháp 4-7-8

Cách chìm vào giấc ngủ nhanh nhất chỉ trong 1 phút với phương pháp 4-7-8

Phương pháp 4-7-8 hoạt động như thế nào?

Khi bạn căng thẳng, lo âu, lượng adrenaline trong máu tăng, bạn thở nhanh hơn và nông hơn. Bài tập thở này đóng vai trò như một loại thuốc an thần.

Khi bạn cố tình thở chậm, nó sẽ ép nhịp tim đập cũng phải chậm lại, giúp bạn nhanh chóng bình tĩnh.

Phương pháp này cũng giúp bạn bình tâm trí vì bạn cần tập trung hoàn toàn vào việc thở.

Dù bạn không nhận ra nhưng trong lúc thực hiện phương pháp này, hệ thần kinh của bạn cũng hoạt động ít hơn, cảm giác lo âu biến mất. Kết quả là toàn bộ cơ thể bạn được thả lỏng.

Phương pháp này được phát triển bởi Tiến sĩ Y khoa Harvard Andrew Weil. Ông phát hiện phương pháp 4-7-8 đã phổ biến trong yoga Ấn Độ từ nhiều thế kỷ trước.

  Tiến sĩ y khoa Andrew Weil, người phát triển phương pháp thở 4-7-8

Tiến sĩ y khoa Andrew Weil, người phát triển phương pháp thở 4-7-8

Họ sử dụng phương pháp này trong khi thiền để đạt trạng thái thư giãn hoàn toàn. Do đó phương pháp này rất an toàn cho sức khỏe.

Làm thế nào để áp dụng phương pháp 4-7-8 hiệu quả?

Nếu bạn thức khuya do lo âu, căng thẳng, phương  pháp này sẽ hữu hiệu để bạn có giấc ngủ ngon.

Nếu bạn đang cảm thấy hồi hộp, căng thẳng trước một cuộc thi hay một sự kiện quan trọng, phương pháp này cũng giúp bạn bình tĩnh hơn.

Để tăng cường hiệu quả, bạn có thể áp dụng "công thức ngủ ngon"

Làm thế nào để chìm vào giấc ngủ chỉ trong 1 phút? Đây là câu trả lời cho bạn 2

Muốn thư giãn cơ thể trước khi đi ngủ, bạn hãy trộn 1/4 thìa mật ong, 1/8 thìa tinh muối biển với 1 thìa dầu dừa, khuấy đều rồi uống hỗn hợp cùng một cốc nước ấm.

Công thức này mang lại hiệu quả không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn khiến cơ thể không tiết ra nhiều kích thích tố adrenaline và cortisol gây căng thẳng khó ngủ, tỉnh giấc nửa đêm.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO