Báo Điện tử Gia đình Mới

Lần đầu tiên có ngành khối C lấy điểm chuẩn 30, cao nhất cả nước

Mặc dù khối C00 không có thí sinh thi tốt nghiệp THPT đạt điểm tuyệt đối 30 điểm nhưng đã có trường đại học lấy điểm chuẩn 30 điểm.

Đó là ngành Hàn Quốc học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Điểm chuẩn của ngành này là 30 điểm.

GS. TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu nhà trường cho biết: Năm nay điểm chuẩn của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tăng so với năm ngoái, cụ thể là tổ hợp xét tuyển C00. Điểm trúng tuyển khối C00 của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, dao động 21 đến 30 điểm trong đó ngành Hàn Quốc học lấy điểm chuẩn cao nhất đạt ngưỡng 30 điểm.

Đây là ngành đào tạo mới năm 2020 của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, số lượng sinh viên vào đầu vào ở mức 50 chỉ tiêu.

Lý giải về việc ngành học mới nhưng điểm chuẩn cao, trong khi điểm thi của các thí sinh không có điểm tuyệt đối 30, GS Tuấn cho hay, chỉ tiêu ngành Hàn Quốc học năm nay là 50 nhưng đã có đến 30 chỉ tiêu tuyển thẳng. Chính vì vậy, chỉ tiêu dành cho xét kết quả thi tốt nghiệp THPT chỉ còn 16 - 20 chỉ tiêu trên toàn quốc nên khiến điểm chuẩn dâng cao. Tuy điểm thi của các thí sinh không đạt tuyệt đối 30 điểm nhưng các thí sinh đạt 27, 28 điểm khá nhiều. Khi xét tuyển các thí sinh được cộng điểm khu vực, ưu tiên nên một số thí sinh sẽ đạt 30 điểm.

Năm 2020, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 1.850 chỉ tiêu cho 31 ngành đào tạo, trong đó có 27 chương trình chuẩn và 4 chương trình chất lượng cao xã hội hóa. Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm năm nay, nhà trường xét tuyển chủ yếu ở 3 khối chính là C00, D01 và D78.

Cụ thể điểm chuẩn của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn như sau:

Lần đầu tiên có ngành khối C lấy điểm chuẩn 30, cao nhất cả nước 0
Lần đầu tiên có ngành khối C lấy điểm chuẩn 30, cao nhất cả nước 1
Lần đầu tiên có ngành khối C lấy điểm chuẩn 30, cao nhất cả nước 2
Lần đầu tiên có ngành khối C lấy điểm chuẩn 30, cao nhất cả nước 3
V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO