Báo Điện tử Gia đình Mới

Lào Cai: Con giành đồ chơi với bạn, bố lao vào tát thẳng tay bé 2 tuổi

2 bé B.A và C.T lớp nhà trẻ tại trường mầm non Trumpkids (TP Cốc Lếu, Lào Cai) chơi đùa, giành đồ chơi. Bố bé C.T đến đã giật tóc, tát, dọa nạt bé B.A trước sự chứng kiến của 3 giáo viên.

Con giành đồ chơi với bạn, bố thẳng tay tát bạn của con

Sáng 2/10, thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT cho biết, Vụ này vừa đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm vụ việc phụ huynh đánh bé gái 2 tuổi tại trường mầm non Trumkids (địa chỉ số 357 đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Cụ thể, sự việc diễn ra từ 16 giờ ngày 30/9, tại lớp Nhà Trẻ D2 (trẻ từ 24-36 tháng), trường Mầm non Trumpkids, hai bé B.A và C.T chơi đùa, giành đồ chơi của nhau, bé B.A cắn vào tay bé C.T nên bé C.T khóc.

Đúng lúc đó, bố của bé C.T là anh B.M.H đến đón con, thấy con khóc nên hỏi cô giáo phụ trách lớp. Sau khi giáo viên nói rõ sự việc, anh H đã mắng bé B.A.

  Vị phụ huynh đang quát nạt bé B.A (ảnh cắt từ clip).

Vị phụ huynh đang quát nạt bé B.A (ảnh cắt từ clip).

Trong khi cô giáo đang nói chuyện với cháu B.A, anh H. xông vào tát mạnh vào mặt bé B.A. khiến cháu sợ hãi òa khóc. Tiếp đó, người đàn ông này túm tóc bé và giật ngửa ra phía sau, dùng tay đánh mạnh vào chân cháu khiến cháu hoảng sợ úp mặt vào người cô giáo.

Người đàn ông này đi ra phía ngoài cửa một lúc rồi lại tiếp tục quay lại tát vào mặt cháu bé. Chưa dừng lại, vị phụ huynh liên tục chỉ tay vào mặt cháu B.A quát mắng, rồi đánh mạnh vào mông cháu. Cuối cùng, người đàn ông này chỉ tay vào mặt, bắt cháu B.A khoanh tay xin lỗi rồi mới đón con mình rời khỏi lớp.

Gia đình bé B.A sau khi biết sự việc đã làm đơn gửi cơ quan chức năng, đề nghị vào cuộc làm rõ vụ việc.

Bộ GD&ĐT khẳng định, hành vi hành hung trẻ của vị phụ huynh gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bé B.A, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. 

Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu, ngành giáo dục, địa phương thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà trường, trẻ em học sinh, thực hiện các biện pháp hỗ trợ tâm lý đối với cháu bé, cha mẹ gia đình bé và các cô giáo.

Phụ huynh đánh trẻ phải đối diện hình thức xử lý nào?

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Chuẩn (quận Ba Đình, Hà Nội), hành vi của vị phụ huynh cho thấy sự thiếu hiểu biết về tâm lý trẻ em. Trẻ 2 tuổi chưa sử dụng thành thạo ngôn ngữ để bày tỏ mong muốn, suy nghĩ nên thường diễn đạt qua hành động.

Việc người lớn sử dụng bạo lực một cách có chủ ý của người trưởng thành trước hành vi tâm lý bản năng, chưa thể kiểm soát của của trẻ nhỏ là hành động sai trái.

Nhận định sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Doanh (Hà Nội) cho rằng, cơ quan chức năng địa phương cũng có thể áp dụng điều 27 của Nghị định 144/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, áp dụng mức phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với các hành vi xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em.

Liên quan tới vụ việc, hiện công an tỉnh Lào Cai đang yêu cầu triệu tập đối với vị phụ huynh B.M.H.

Gia Đình Mới sẽ tiếp tục thông tin.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO