Báo Điện tử Gia đình Mới

Lễ khai giảng ở ngôi trường hát quốc ca bằng tay và luôn tràn ngập tình yêu thương

Sáng nay, 5/9, ngôi trường đặc biệt PTCS Xã Đàn khai giảng năm học mới trong không khí phấn khởi, đông vui.

  Từ 7 giờ sáng, nhiều bậc phụ huynh đưa con tới trường dự lễ khai giảng. Trường THCS Xã Đàn là ngôi trường chuyên biệt đầu tiên của TP Hà Nội. Không lớn về quy mô, nhưng trường luôn là địa chỉ tin cậy của phụ huynh có con khiếm thính, nhiều thiệt thòi.

Từ 7 giờ sáng, nhiều bậc phụ huynh đưa con tới trường dự lễ khai giảng. Trường THCS Xã Đàn là ngôi trường chuyên biệt đầu tiên của TP Hà Nội. Không lớn về quy mô, nhưng trường luôn là địa chỉ tin cậy của phụ huynh có con khiếm thính, nhiều thiệt thòi.

  Các em học sinh có độ tuổi, mức độ khuyết tật và khả năng nhận thức khác nhau. Vì thế các thầy cô phải khá vất vả trong việc ổn định, tập trung xếp hàng cho các em trong buổi khai trường.

Các em học sinh có độ tuổi, mức độ khuyết tật và khả năng nhận thức khác nhau. Vì thế các thầy cô phải khá vất vả trong việc ổn định, tập trung xếp hàng cho các em trong buổi khai trường.

  Thầy Phúc - Giáo viên dạy Toán, Lý, Trường THCS Xã Đàn cho biết, toàn trường có khoảng gần 500 học sinh thì phân nửa số đó là trẻ em khuyết tật. Những học sinh học tập tại ngôi trường đặc biệt này lại được nhận tình yêu thương nhiều hơn từ các thầy cô, vì thế các em luôn lạc quan, vui vẻ học tập.

Thầy Phúc - Giáo viên dạy Toán, Lý, Trường THCS Xã Đàn cho biết, toàn trường có khoảng gần 500 học sinh thì phân nửa số đó là trẻ em khuyết tật. Những học sinh học tập tại ngôi trường đặc biệt này lại được nhận tình yêu thương nhiều hơn từ các thầy cô, vì thế các em luôn lạc quan, vui vẻ học tập.

  Các tiết mục khuấy động không khí nhận được nhiều hưởng ứng từ thầy cô, học sinh

Các tiết mục khuấy động không khí nhận được nhiều hưởng ứng từ thầy cô, học sinh

  Các tiết mục chào mừng nhận được sự hưởng ứng từ các em học sinh

Các tiết mục chào mừng nhận được sự hưởng ứng từ các em học sinh

  Các em học sinh có độ tuổi, mức độ khuyết tật và khả năng nhận thức khác nhau. Vì thế các thầy cô phải khá vất vả trong việc ổn định, tập trung xếp hàng cho các em trong buổi khai trường.

Các em học sinh có độ tuổi, mức độ khuyết tật và khả năng nhận thức khác nhau. Vì thế các thầy cô phải khá vất vả trong việc ổn định, tập trung xếp hàng cho các em trong buổi khai trường.

  Các thầy cô giáo và các em học sinh chào đón sự xuất hiện của các học sinh khối 1 và khối 6

Các thầy cô giáo và các em học sinh chào đón sự xuất hiện của các học sinh khối 1 và khối 6

  Trong năm học 2018-2019, trường chào đón 2 lớp một và 2 lớp hai với tổng số học sinh khoảng 100 em.

Trong năm học 2018-2019, trường chào đón 2 lớp một và 2 lớp hai với tổng số học sinh khoảng 100 em.

  Các em học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ

Các em học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ

  Đội nghi thức hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu

Đội nghi thức hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu

  Nhiều em học sinh phải dùng tới sự trợ giúp của thiết bị trợ thính

Nhiều em học sinh phải dùng tới sự trợ giúp của thiết bị trợ thính

  Trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu chính là nét đặc trưng của ngôi trường này

Trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu chính là nét đặc trưng của ngôi trường này

Lễ khai giảng ở ngôi trường hát quốc ca bằng tay và luôn tràn ngập tình yêu thương 12
  Thầy Đỗ Mình Tiến giáo viên dạy Toán - Lý cấp 2 phiên dịch cho các học sinh. Thầy Hiệu trưởng Phạm Văn Hoan đánh trống Chào mừng năm học 2018-2019. Cùng với đó, các thầy cô đang nhắn gửi tới các em học sinh: “Cố gắng luyện rèn để trở thành chủ nhân tương lại của đất nước”.

Thầy Đỗ Mình Tiến giáo viên dạy Toán - Lý cấp 2 phiên dịch cho các học sinh. Thầy Hiệu trưởng Phạm Văn Hoan đánh trống Chào mừng năm học 2018-2019. Cùng với đó, các thầy cô đang nhắn gửi tới các em học sinh: “Cố gắng luyện rèn để trở thành chủ nhân tương lại của đất nước”.

Tú Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO