Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Lịch bắn pháo bông Tết năm 2018 Dương lịch tại TP HCM

Thời gian, địa điểm bắn pháo bông (pháo hoa) Tết Dương lịch tại TP Hồ Chí Minh vào đêm 31/12/2017.

Thời gian bắn pháo bông Tết năm 2018 Dương lịch tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa chấp thuận đề xuất của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn về hoạt động bắn pháo bông Tết năm 2018 Dương lịch tại TP HCM và Tết Nguyên đán 2018. Theo đó, thời gian bắn pháo bông (pháo hoa) Tết Dương lịch tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong vòng 15 phút từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2018.

Như mọi năm, TP.HCM bắn pháo bông (pháo hoa) tầm cao tại khu vực hầm Thủ Thiêm và tầm thấp tại một số công viên trong thành phố vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, bắn pháo bông (pháo hoa) Tết Dương lịch tại TP Hồ Chí Minh là một hoạt động thường niên. Chương trình bắn pháo bông (pháo hoa) Tết Dương lịch tại TP Hồ Chí Minh nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, phụ vụ người dân đến vui chơi, tham quan trong dịp nghỉ Tết.

lich ban phao hoa tet duong lich o tp hcm

Bắn pháo bông (pháo hoa) Tết Dương lịch tại TP Hồ Chí Minh là một hoạt động thường niên

Địa điểm bắn pháo bông (pháo hoa) Tết Dương lịch tại TP Hồ Chí Minh vào đêm 31/12/2017

Theo kế hoạch, địa điểm bắn pháo bông (pháo hoa) Tết Dương lịch tại TP Hồ Chí Minh vào đêm 31/12/2017 một điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và 3 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Địa điểm bắn pháo bông (pháo hoa) Tết Dương lịch tại TP Hồ Chí Minh vào đêm 31/12/2017 một điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2)

Theo lịch bắn pháo bông (pháo hoa) Tết Dương lịch tại TP Hồ Chí Minh vào đêm 31/12/2017, sẽ có một điểm tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11)
 
 Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) là một trong 4 địa điểm bắn pháo bông (pháo hoa) Tết Dương lịch tại TP Hồ Chí Minh vào đêm 31/12/2017

Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình bắn pháo bông (pháo hoa) Tết Dương lịch tại TP Hồ Chí Minh đêm 31/12/2017 được lấy từ nguồn xã hội hoá, không ảnh hưởng ngân sách thành phố. Dự kiến, bắn pháo bông (pháo hoa) Tết Nguyên đán tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại hai điểm khác ở huyện Nhà Bè và Hóc Môn.

TP Hồ Chí Minh cũng ban hành thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2018 từ ngày 30/12 đến hết ngày 1/1/2018. Phục vụ công tác mừng năm mới, từ ngày 20/12, hàng loạt tuyến đường như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng… đã được tiến hành trang trí đèn hoa rực rỡ.

Ngoài lịch bắn pháo bông (pháo hoa) Tết Dương lịch tại TP Hồ Chí Minh vào đêm 31/12/2017, TP.HCM còn có chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (Countdown) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), trình chiếu ánh sáng 3D lên tòa nhà UBND TP.HCM (đường Lê Thánh Tôn, quận 1).

Ngoài lịch bắn pháo bông (pháo hoa) Tết Dương lịch tại TP Hồ Chí Minh, Ban bí thư cũng vừa có Chỉ thị 16 cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán với tinh thần tiết kiệm, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Mai Chi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO