Báo Điện tử Gia đình Mới

Lịch trình của ca COVID-19 ở Quảng Ninh: Tất niên, họp lớp, hát Karaoke, dự hội nghị

Bệnh nhân lây COVID-19 trong cộng đồng số 1553 ở Quảng Ninh là nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có lịch trình khá phức tạp.

Bệnh nhân 1553 là bệnh nhân nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, làm nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại Tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Từ ngày 7/1 đến 27/1, BN 1553 có nhiều lịch trình di chuyển phức tạp:

Ngày 9/1: Hợp lớp tại Nhà hàng Talata (phường Hồng Hải, TP Hạ Long), sau đó hát Karaoke tại Karaoke Hải Âu, uống cafe tại quán cafe Cam và đi ăn đêm tại quán Đông Hồ.

Ngày 19/1: Tham gia hội nghị điện máy phía Bắc (Khách sạn Mường Thanh Luxury, Bãi Cháy, Hạ Long). Tối muộn mua đồ tại cửa hàng Circle K (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long).

Ngày 21/1: Liên hoan tất niên cảng vụ tại Nhà hàng Trung Sún Vân Đồn.

Ngày 22/1: Họp Văn phòng Đội tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn. Mua thuốc tại hiệu thuốc đối diện TTYT huyện Vân Đồn.

Từ 23-27/1: Khám và Điều trị tại bệnh viện Vinmec Hạ Long, tiếp xúc 37 nhân viên y tế.

Từ 7-22/1: Bệnh nhân thường xuyên đi làm từ nhà đến nơi làm việc bằng xe riêng. Tiếp xúc 44 người đội an ninh sân bay, 2 nhân viên căng tin sân bay và đổ xăng 1 lần tại cây xăng cột số 8 Hạ Long.

  Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hạ Long và các đơn vị liên quan họp khẩn trong đêm 27/1. Ảnh: HaLong.gov.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hạ Long và các đơn vị liên quan họp khẩn trong đêm 27/1. Ảnh: HaLong.gov.

Sáng sớm 28/1, thông tin với PV Gia Đình Mới, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, trong đêm 27/1, Ban chỉ đạo chống COVID-19 TP Hạ Long đã họp khẩn trực tuyến với các đơn vị trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo yêu cầu thực hiện nghiêm việc truy vết, kiểm soát, cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm; triển khai quy trình phòng chống dịch đối với Bệnh viện Vinmec (nơi bệnh nhân đến khám và điều trị).

Thành phố này cũng thực hiện các biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ bác sĩ, nhân viên và bệnh nhân tại bệnh viện nêu trên.

Ban Chỉ đạo yêu cầu hoàn thành việc khoanh vùng, thu dung tất cả trường hợp liên quan đến bệnh nhân trước 6 giờ ngày 28/1; kiểm soát chặt chẽ các trường hợp có di chuyển từ Hải Dương vào Quảng Ninh và các đường mòn, lối mở, cửa ngõ vào địa bàn thành phố; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đối với các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn.

Học sinh trên địa bàn thành phố được yêu cầu nghỉ học từ ngày 28/1 và triển khai các phương án học trực tuyến.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO