Báo Điện tử Gia đình Mới

Malaysia: Phải huy động 10 lính cứu hỏa mới đưa nổi người đàn ông nặng 200 cân đi cấp cứu

Người đàn ông béo phì, 52 tuổi, người Malaysia tên Balaji đã được 10 lính cứu hỏa đưa đi cấp cứu trong tình trạng khó thở, lơ mơ.

  Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, những người lính cứu hỏa mới đưa được ông Balaji đi viện

Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, những người lính cứu hỏa mới đưa được ông Balaji đi viện

10 lính cứu hỏa làm nhiệm vụ "quen thuộc"

Theo thông tin từ thành phố George Town - Malaysia, 10 lính cứu hỏa đã đưa người đàn ông béo phì từ tầng 9 tại căn hộ Medan Angsana ở Penang đi cấp cứu trong tình trạng khó thở.

Ông Muzamer Mohd Salleh - trưởng trạm cứu hỏa Paya Terubong cho biết họ nhận được một cuộc gọi khẩn cấp lúc 12 giờ 33 trưa ngày thứ tư (ngày 12/3) nhờ giúp đỡ ông Balaji nặng 200kg đi bệnh viện.

Ông cho biết: "Khi chúng tôi đến, ông ấy đang nằm dưới sàn nhà ở phòng khách trong tình trạng lơ mơ, khó thở."

Và 10 lính cứu hỏa đã đưa ông Balaji ra ngoài bằng một tấm thảm đặc biệt. Họ gặp khó khăn khi di chuyển ông ta ra khỏi nhà. Do lối đi quá nhỏ so nên phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, ông Balaji mới được đưa lên xe cứu thương.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Balaji gặp khó khăn khi đi cấp cứu vì cân nặng của mình. 

Vào tháng 10/2010, 10 người cũng đã phải đưa ông đi cấp cứu bằng một chiếc cáng vì bị chấn thương ở vùng xương chậu.

Còn vào năm 2014, ông Balaji lại bị gãy hông sau khi ngã tại nhà. Và những người lính cứu hỏa cũng đã giúp ông đến bệnh viện kịp thời.

(Theo Asiaone).

 

Tác hại vô cùng của béo phì

Béo phì là một trong rất nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm và nó có thể gây ra nhiều biến chứng nặng nề như sau:

  • tiểu đường tuýp 2
  • bệnh tim mạch
  • bệnh cao huyết áp
  • dễ bị ung thư (ví dụ như ung thư vú, ung thư ruột, và ung thư dạ con)
  • dễ bị đột quỵ
  • dễ bị bệnh túi mật
  • biến chứng sang bệnh gan
  • cholesterol cao
  • rối loạn giấc ngủ và gặp vấn đề về hô hấp (như khó thở)
  • viêm khớp
  • vô sinh
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO