Báo Điện tử Gia đình Mới

Mark Zuckerberg giải thích lý do Facebook không gỡ bỏ bài của tổng thống Donald Trump

Đề cặp đến bài đăng của tổng thống Donald Trump về việc chống lại người biểu tình, Mark Zuckerberg giải thích không gỡ bỏ bài đăng của vị thống Mỹ.

Trong khi Twitter có động thái cảnh báo những bài đăng của tổng thống Donald Trump thì Facebook lại không có hành động gì tương tự đối với những bài đăng của vị tổng thống khi ông đề cập về vụ biểu tính cho công dân George Floyd bị cảnh sát ghì chết, rúng động nước Mỹ mấy ngày nay. 

Tổng thống Donald Trump đã viết về những người biểu tình và đăng lên Twitter, Facebook và Instagram.

Tổng thống Trump viết: "Những kẻ bạo loạn này đang làm mất danh dự của George Floyd và tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

Hãy nói với thống đốc Tim Walz rằng quân đội sẽ ở bên cạnh ông ấy. Chúng ta thùa nhận kiểm soát khó khăn nhưng khi sự phi pháp bắt đầu thì việc bắn bỏ cũng sẽ xảy ra. Xin cảm ơn."

  Tổng thống Donald Trump đề cập đến vấn đề biểu tình ở Mỹ những ngày vừa qua

Tổng thống Donald Trump đề cập đến vấn đề biểu tình ở Mỹ những ngày vừa qua

Tuy vẫn để chế độ có thể nhìn thấy nhưng Twitter đã cảnh báo bài đăng đó là một hành động "kích động bạo lực". 

Còn Facebook lại không có động thái nào về điều này.

Mark Zuckerberg, nhà sáng lập mạng xã hội Facebook giải thích: "Theo ý kiến cá nhân, tôi có một phản ứng tiêu cực theo bản năng đối với những lời nói kiểu như thế này nhưng tôi thấy rằng mình có trách nhiệm phản ứng lại không chỉ trong khả năng của bản thân mà còn là như một người lãnh đạo của một cơ quan cam kết về sự thể hiện tự do."

  Nhà sáng lập Facebook cho rằng bài đăng của tổng thống không có tính chất kích động bạo lực

Nhà sáng lập Facebook cho rằng bài đăng của tổng thống không có tính chất kích động bạo lực

Trước đó anh nói rằng Facebook không cho phép những nội dung mang tính bạo lực. Nhưng đối với bài đăng của tổng thống Donald Trump, họ không gỡ bỏ là vì: "Chúng tôi đã đọc về những tài liệu của vệ binh quốc gia, cảnh báo về những hành động của liên bang và chúng tôi nghĩ rằng mọi người cần biết được rằng chính phủ đang có kế hoạch triển khai lực lượng hay không."

Mark tin rằng Facebook sẽ gỡ bỏ những bài đăng mang tính bạo lực dù bài đăng đó là của một chính trị gia đi nữa. 

(Theo Forbes) 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO