Báo Điện tử Gia đình Mới

Mẹ con thai phụ thiệt mạng khi đang chờ sinh tại BV Chương Mỹ

Mang thai ở tuần 36, thai phụ T.T.V. vào BV Đa khoa huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để theo dõi chờ sinh nhưng trong quá trình theo dõi thai phụ đã vỡ ối rồi tử vong cả mẹ lẫn con.

Ngày 1/10, trao đổi với Gia Đình Mới, bác sĩ Đặng Trần Chiến, Giám đốc BV ĐK huyện Chương Mỹ xác nhận có xảy ra vụ việc một thai phụ tử vong trong khi đang chờ sinh tại BV Chương Mỹ.

“Thai phụ 36 tuổi, có thai lần 3. Được biết 2 lần trước thai phụ sinh thường. Lần này thai chưa đủ tháng, mới được 36 tuần.

Thai phụ vào viện do rau tiền đạo, nguy cơ chảy máu nên vào viện theo dõi, đề phòng có vấn đề gì sẽ được xử trí luôn.

  Mẹ con thai phụ bất ngờ thiệt mạng khi đang chờ sinh tại BV Chương Mỹ. Ảnh minh họa

Mẹ con thai phụ bất ngờ thiệt mạng khi đang chờ sinh tại BV Chương Mỹ. Ảnh minh họa

Thời điểm vào viện theo dõi thai phụ chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Nhưng đến sang nay (1/10) thai phụ bỗng nhiên bị vỡ ối và ngất xỉu luôn tại giường bệnh.

Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu bệnh nhân ngay lập tức nhưng không cứu được mẹ con thai phụ. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể thai phụ bị thuyên tắc mạch ối.

Về phía ra đình thì ngay sau khi sự việc xảy ra phía bệnh viện đã tiến hành làm việc với gia đình, giải thích về tình trạng của thai phụ, gửi lời chia buồn tới gia đình” – BS Chiến cho biết.

Được biết, thai phụ T.T.V. nhập viện từ ngày 29/9 để theo dõi rau tiền đạo. Tới khoảng 4 giờ 15 phút sáng 1/10 thì bệnh nhân vỡ ối.

Do diễn biến của thai phụ nặng rất nhanh nên dù được nỗ lực cấp cứu nhưng không qua khỏi, cháu bé trong bụng cũng tử vong cùng sản phụ. Đây là tai biến xảy ra ngoài ý muốn.

Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra xác minh sự việc. Phía Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ cũng đã có báo cáo lên Sở Y tế Hà Nội, UBND huyện về vụ việc, đồng thời chia sẻ với gia đình bệnh nhân.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO