Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Chân gà làm kiểu này vừa mềm lại ngon thơm ăn bao nhiêu cũng thấy thiếu

Món chân gà trứng cút chế biến kiểu này vừa dễ ăn, đậm vị lại thích hợp với mọi thành viên trong gia đình.

Chân gà làm kiểu này vừa mềm lại ngon thơm ăn bao nhiêu cũng thấy thiếu 0

Nguyên liệu: 

- Chân gà: 350g

- Trứng cút: 10 quả

- Giấm, nước tương, quế, hoa hồi, dầu hào, muối, hạt tiêu, dầu ăn, gừng, rượu nấu ăn.

Cách làm:

Chân gà làm kiểu này vừa mềm lại ngon thơm ăn bao nhiêu cũng thấy thiếu 1

- Bước 1:

Chân gà rửa sạch, cắt miếng và chặt thành miếng vừa ăn.

Trứng cút luộc chín rồi bóc vỏ.

- Bước 2:

Chân gà làm kiểu này vừa mềm lại ngon thơm ăn bao nhiêu cũng thấy thiếu 2

Cho chân gà vào nồi rồi thêm nước, rượu nấu ăn, giấm sau đó đun sôi khoảng 5 phút thì vớt ra rửa sạch, để ráo nước.

- Bước 3:

Bắc chảo sạch lên bếp rồi thêm dầu ăn đun nóng. Cho một vài lát gừng vào khi thấy mùi thơm thì trút chân gà vào chiên vàng đều.

- Bước 4:

Chân gà làm kiểu này vừa mềm lại ngon thơm ăn bao nhiêu cũng thấy thiếu 3

Thêm vào chảo chân gà đang chiên quế, hồi, rượu nấu ăn, nước tương. Đảo đều để chân gà ngấm đều gia vị. 

Cho nước sôi vào chảo ngập mặt chân gà rồi đun khoảng 15 phút thì trút phần trứng cút đã bóc vỏ vào.

Chân gà làm kiểu này vừa mềm lại ngon thơm ăn bao nhiêu cũng thấy thiếu 4

Đun tiếp khoảng 10 - 15 phút thì nêm nếm lại cho vừa miệng. Thêm hạt tiêu vào rồi múc chân gà, trứng cút ra đĩa.

Món chân gà trứng cút chế biến kiểu này vừa thơm ngon, lạ miệng lại rất tốt cho sức khỏe. 

Lưu ý, để món ăn ngon đúng điệu, các chị em cần lưu ý:

- Cắt sạch phần móng chân gà

- Phần chân gà phải để cho ráo nước thì mới cho vào chiên như thế mới không lo bị văng, bắn dầu khi chiên.

- Bạn hoàn toàn có thể cho thêm ớt hoặc nhiều hạt tiêu nếu muốn ăn cay.

- Nên dùng chân gà tươi để món ăn tròn vị hơn.

Chúc bạn thành công với công thức món ngon hàng ngày này.

Nguồn: Sohu

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO