Báo Điện tử Gia đình Mới

Miền Bắc sắp mưa lớn, những lưu ý cho cha mẹ khi đưa đón con đi học

Dù thời tiết Miền Bắc sắp mưa lớn trên diện rộng tuy nhiên, các bậc cha mẹ vẫn phải đưa trẻ đến trường. Gia Đình Mới khuyến cáo những biện pháp để phụ huynh đưa đón con an toàn nhất.

1451371012_2

 

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 14/8 đến hết đêm 16/8, trên rãnh áp thấp có khả năng hình thành một vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m nên mưa dông mở rộng ra Bắc Bộ.

Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 14-16/8 phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 14-16/8, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi đêm có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 73%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng - Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

 Những lưu ý khi đưa đón trẻ tới trường trong thời tiết mưa lớn 

cho-con-di-hoc-troi-mua-q

 

Những đoạn ngập sâu, cần đi như thế nào? 

Rất nhiều bậc phụ huynh, đặc biệt là những ông bố chở con đi học ngày mưa khi cho con ngồi lên yên xe máy là chủ quan lái xe thật nhanh để tránh dầm mưa.

Nhưng đó lại là một sai lầm, nhiều trường hợp bé bị văng xuống đất, bị ngã khi đi phải ổ gà mà không nhìn thấy hoặc không kịp xử lý. Nhất là với trời mưa, đường trơn, tầm nhìn giảm.

Đặc biệt khi đi đến đoạn lụt, bạn nên quan sát kỹ, nếu ngập sâu bạn cần dắt xe qua để đảm bảo an toàn cho bản thân và con bạn. 

Bé ngồi vị trí nào thì an toàn nhất khi trời mưa bão?

Nếu ngồi trước bố hoặc mẹ, bé sẽ bị mưa xối trực tiếp, cho dù bạn có mặc áo mưa cho con thì ít nhiều nước mưa cũng sẽ hắt vào mặt khiến bé khó chịu. 

Để bé ngồi giữa 2 người lớn đảm bảo cho bé khỏi nước mưa, bé vừa được ủ ấm lại vừa tránh được những trơn trượt mà bé có thể bị ngã.

Không để bé đứng "đầu trần, chân đất" dưới trời mưa 

Khi thời tiết thay đổi từ nắng nóng sang mưa kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới da và đường hô hấp của trẻ nhỏ.

Không khí vào đường thở của bé không được sưởi ấm (do đường hô hấp của trẻ ngắn hơn và không có lông sưởi như ở người lớn), trẻ dễ bị nhiễm lạnh đường hô hấp, dễ bị nhiễm virus hơn, biểu hiện bằng hắt hơi sổ mũi, ho, khò khè,  nặng hơn là viêm đường hô hấp dưới.

Nếu bạn không kịp đón bé sau giờ học, bạn nên gọi điện cho cô giáo của bé để bé được ngồi trong phòng học đợi bạn đến đón, tuyệt đối không cho bé ra đứng ngoài trời mưa bão vì bé sẽ bị ốm, thậm chí phải cấp cứu nếu ngấm phải nước mưa.

 Dùng ô dù hay áo mưa che cho bé và nhanh chóng đưa con vào lớp

Vì từ cửa lớp học đến bãi đậu xe là 1 khoảng cách ngoài trời khá xa nên bạn cần chuẩn bị sẵn dụng cụ che mưa từ nhà và mang theo để che cho bé.

Việc che này giúp bé tránh được nước mưa trực tiếp hắt vào đầu, người bé.  

Bạn nên trang bị cho con mình một chiếc ô nhỏ xinh để bé có thể dùng bất cứ lúc nào khi cần đến.

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO