Báo Điện tử Gia đình Mới

Mổ lấy thai ‘mẹ tròn con vuông’ cho sản phụ mang song thai nghi nhiễm COVID-19

Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm COVID-19, thai phụ chuyển dạ, kíp phẫu thuật tiến hành hội chẩn và chỉ định mổ cấp cứu lấy thai, chủ động dự phòng truyền máu trong mổ, ngăn chặn những nguy cơ xấu nhất cho bệnh nhân.

Các bác sĩ của BV Sản Nhi Quảng Ninh mới thực hiện phẫu thuật mổ cấp cứu thành công cho ca song thai đến từ vùng dịch ngay trong đêm tại bệnh viện.

Sản phụ Đ.H.V.(28 tuổi, ở huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh) hiếm muộn 5 năm, thai lần này thai phụ làm IVF.

Thai phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng, được cho vào khu cách ly ngay, với chẩn đoán: Chuyển dạ lần 1, song thai 35 tuần 6 ngày, 2 ngôi ngược/ IVF.

Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm COVID-19, thai phụ chuyển dạ, kíp phẫu thuật tiến hành hội chẩn và chỉ định mổ cấp cứu lấy thai đồng thời chủ động dự phòng truyền máu trong mổ, ngăn chặn những nguy cơ xấu nhất cho bệnh nhân.

  3 mẹ con sản phụ nghi nhiễm COVID-19 đang được nhân viên y tế chăm sóc

3 mẹ con sản phụ nghi nhiễm COVID-19 đang được nhân viên y tế chăm sóc

Sau 15 phút, hai bé lần lượt chào đời với cân nặng bé gái 2,5kg và bé trai 2,6kg. Sau mổ, sản phụ tỉnh táo, 2 bé được da kề da mẹ, hiện tại sức khoẻ 3 mẹ con tốt và đang cách ly tại bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Vũ Hải, một trong những người thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân chia sẻ, chửa song thai vốn đã có thêm cho mẹ nhiều nguy cơ như: hội chứng truyền máu có thể gây ra chết lưu một thai; hai thai dính nhau (nếu sớm chung nhau một buồng ối)…

Ngoài ra còn mang đến cho mẹ nhiều khó khăn, mệt mỏi, nghén nặng hơn, tử cung lớn hơn gây nặng nề, khó thở; chưa kể đến nếu đa ối (song thai đa phần kèm đa ối) thì tình trạng nặng nề, khó thở càng tăng lên.

Trong chuyển dạ đẻ song thai thì các nguy cơ như đờ tử cung sau đẻ (do căng giãn quá mức và kéo dài của việc mang hai thai và nhiều ối) dẫn đến băng huyết nặng khó cầm ngay sau sinh. Nguy cơ băng huyết có thể kéo dài những ngày sau đó do đờ tử cung thứ phát tiếp diễn.

Bác sĩ cho biết thêm, để quá trình sinh nở được diễn ra thuận lợi và an toàn, sản phụ nên đến khám quản lý thai định kỳ để theo dõi, phát hiện sớm và có phương pháp điều trị hiệu quả.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO