Báo Điện tử Gia đình Mới

Một dân quân tự vệ mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 39 ca mới trong ngày 7/9

Chiều 7/9, Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 người là dân quân tự vệ, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 39 ca.

Trong số 5 ca mắc mới COVID-19 có 2 tại cộng đồng và 3 ca tại khu cách ly.

2 ca sàng lọc ho sốt cộng đồng

  • Hai bệnh nhân là 2 vợ chồng, người vợ 29 tuổi và người chồng 30 tuổi, ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng. Ngày 3/9, người vợ sốt, ho, nôn. Ngày 6/9, bệnh nhân cùng chồng đi khám tại bệnh viện, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cả 2 vợ chồng dương tính.
  Một dân quân tự vệ mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 39 ca mắc  trong ngày 7/9. Ảnh minh họa

Một dân quân tự vệ mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 39 ca mắc  trong ngày 7/9. Ảnh minh họa

3 F1 của các trường hợp sàng lọc cộng đồng

  • Nam, 38 tuổi, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là F1, ngày 4/9 được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 6/9 bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).
  • Nam, 19 tuổi, ở Thanh Trì, Hoàng Mai. Bệnh nhân là dân quân tự vệ, được xét nghiệm định kỳ 3 ngày/lần. Ngày 4/9, bệnh nhân xét nghiệm lần cuối trước khi hoàn thành nhiệm vụ, kết quả âm tính. Ngày 5/9, bệnh nhân hết nhiệm vụ và trở về nhà. Ngày 6/9, sau khi ca COVID-19 (cùng phục vụ bảo vệ) dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
  • Nữ, 25 tuổi, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1, ngày 25/8, chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 4/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính), chuyển cách ly tại bệnh viện. Ngày 6/9, tại bệnh viện bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 3.619 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.571, số ca được cách ly là 2.048.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO