Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Mùng 2 Tết có xe buýt không?

Tết Nguyên Đán, nhu cầu đi lại của hành khách đi xe buýt tăng cao. Nhiều người thắc mắc mùng 2 Tết có xe bus không? Sở GTVT Hà Nội cho biết, đợt cao điểm phục vụ sẽ diễn ra trước Tết từ 23 tháng Chạp đến 30 Tết và sau Tết từ ngày 20 - 21/2 (tức ngày 5 - 7 Tết).

Mùng 2 Tết Mậu tuất 2018 có xe buýt không?

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở GTVT Hà Nội) vừa công bố kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo quy luật hàng năm, nhu cầu đi lại của hành khách đi xe buýt tăng cao trước và sau dịp Tết Nguyên Đán. Dự kiến, lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường. 

Đợt cao điểm phục vụ sẽ diễn ra trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 kể từ ngày 7/2 (tức 23 tháng Chạp) đến ngày 15/2 (tức ngày 30 Tết) và sau Tết từ ngày 20 - 21/2 (tức ngày 5 - 7 Tết). Do đó, hành khách thắc mắc mùng 2 Tết có xe buýt không thì câu trả lời là không.

xe bus mung 2

Nhiều người thắc mắc mùng 2 Tết có xe buýt không? Sở GTVT Hà Nội cho biết, đợt cao điểm phục vụ sẽ diễn ra trước Tết từ 23 tháng Chạp đến 30 Tết và sau Tết từ ngày 20 - 21/2 (tức ngày 5 - 7 Tết).

Lịch trình xe buýt dịp Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018 thay đổi ra sao?

Cũng trong dịp mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018, nhu cầu hành khách chủ yếu đi tham quan, tham gia lễ hội, vui chơi, giải trí tăng cao so với các tháng trong năm; tập trung tại các địa điểm: Hội đền Gióng (Sóc Sơn); Hội Lim (Bắc Ninh), lễ hội Chùa Hương (Mỹ Đức), Chùa Thầy (Quốc Oai), Hai Bà Trưng (Mê Linh)...

Lượng xe hoạt động hiện tại có thể đáp ứng nhu cầu, tuy nhiên một số tuyến đi các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung... vẫn có thể xảy ra dồn ứ tại một số thời điểm. 

Hoạt động của xe buýt thực hiện theo biểu đồ ngày thường với trên 12.000 lượt xe mỗi ngày và sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách tại các bến xe, bến tàu. Lượt xe tăng cường giải tỏa trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất năm 2018 là tổng cộng 990 lượt xe.

Do đó, từ ngày 13 đến 21/2, thành phố dự kiến thực hiện 96.896 lượt xe buýt, tăng 17,9 % so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; đồng thời, tăng cường giải tỏa hành khách trên 28 tuyến buýt nối các bến và tuyến buýt có nhu cầu hành khách lớn trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân, với 55 xe/ngày dự phòng; số lượt xe tăng cường giải tỏa 110 lượt/ngày. 

Để phục vụ nhu cầu đi xe buýt dịp Tết cho hành khách, 400 bản đồ xe buýt tại các nhà chờ, điểm trung chuyển xe buýt được thay thế trước ngày 30/1, bảo đảm thông tin đầy đủ, phục vụ hành khách đi lại thuận tiện; chỉnh trang hạ tầng xe buýt (điểm trung chuyển, nhà chờ, điểm dừng, điểm đầu cuối xe buýt) sạch sẽ, đầy đủ thông tin phục vụ hành khách.

Thông báo với Bí thư Thành ủy Hà Nội, Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Hoàng Trung cho biết, năm 2017, Tổng Cty đã mở thêm được 17 tuyến buýt và đầu tư mới 258 phương tiện chất lượng cao. 

Xem thêm:

Mai Chi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO