Báo Điện tử Gia đình Mới

Muốn con lớn lên ngoan ngoãn và giỏi giang, có 13 điều bố mẹ phải dạy trước 4 tuổi

Dưới đây là 13 điều mà cha mẹ nhất định phải dạy con trước khi con lên 4 tuổi, vì đó chính là nền tảng quan trọng để tương lai trẻ lớn lên giỏi giang và ngoan ngoãn.

1. Dạy con rèn luyện kĩ năng tự xúc ăn

Bởi vì do cha mẹ quá yêu chiều con và việc gì cũng làm hộ con nên có rất nhiều đứa trẻ dù đã lên 4- 5 tuổi nhưng bé không thể nào cầm thìa xúc ăn được, như thế là không hề tốt cho trẻ.

Cha mẹ hãy dạy con cách tự xúc ăn càng sớm càng tốt, đừng thấy con ăn lâu hay con làm rơi vãi, làm bẩn quần áo mà mẹ lại không để con rèn kĩ năng này.

Điều đó sẽ giúp cho trẻ tự lập sớm, không ỷ lại hay phụ thuộc vào sự chăm sóc của cha mẹ.

  Dạy con rèn luyện kĩ năng tự xúc ăn

Dạy con rèn luyện kĩ năng tự xúc ăn

2. Dạy con mời ông bà và cha mẹ ăn cơm

Mời cơm người lớn hơn mình trong bữa ăn là phép lịch sự và là nét văn hóa đẹp của người Việt Nam. Bạn đừng nghĩ rằng vì con còn nhỏ nên không cần phải học các quy tắc này.

Trẻ 3 tuổi là giai đoạn bé đang học hỏi và tiếp thu rất nhanh, nên đã đủ nhận thức và hiểu biết để cha mẹ dạy con những phép lịch sự trong khi ăn uống.

Nên dạy trẻ càng sớm càng tốt, giúp trẻ phát triển đúng hướng tích cực hơn.

3. Dạy con tự mặc quần áo

Khi 3 tuổi, bé hoàn toàn có thể tự mặc quần áo. Mẹ hãy dạy bé kĩ năng này, bắt đầu từ những bộ quần áo đơn giản, dễ mặc nhất.

4. Dạy con tự xỏ giày, xỏ dép

3 tuổi trở lên, khi cha mẹ nhắc nhở bé đi dép trái, bé hoàn toàn có thể đổi lại dép để đi cho đúng. Nhưng cũng có những bé chưa thể phân biệt được trái, phải nên có thể khó khăn khi xỏ giày dép.

  Dạy con tự xỏ giày, xỏ dép

Dạy con tự xỏ giày, xỏ dép

Để khắc phục, cha mẹ có thể mua 1 cái lắc chân cho con và đánh dấu bằng hình dán hoặc màu vẽ vào chiếc dép hay giày mà chân đeo lắc sẽ đi. Sau đó cha mẹ hãy hướng dẫn cho bé, sau 1 thời gian bé sẽ dễ dàng phân biệt và đi giày đúng cách hơn.

5. Dạy con tự đánh răng và rửa mặt

Cha mẹ nên mua bàn chải ngộ nghĩnh và kem đánh răng dành riêng cho trẻ em và dạy con tập đánh răng và rửa mặt. Lúc đầu bạn hướng dẫn để con biết cách thực hiện nhưng sau đó bạn hãy để con tự làm chứ đừng giúp đỡ con.

Sau khi bé đánh răng xong thì bạn hãy cho bé xúc miệng vài lần cho sạch và sau đó để trẻ tự rửa mặt.

6. Dạy con tự bảo vệ mình khỏi bị xâm hại tình dục

Trẻ 3 tuổi vẫn chưa thể hiểu thế nào là bị xâm hại tình dục nhưng việc dạy trẻ điều này là rất quan trọng.

Mỗi khi tắm cho em bé, mẹ hãy dặn dò bé rằng không được cho ai chạm vào vùng kín của mình và phải hét lên thật to khi có ai đó cố tình làm điều đấy với con.

7. Dạy con tự tắm

Với bé 3 tuổi, mẹ hãy tập dần cho trẻ tự tắm. Chuẩn bị cho bé một chậu nước ấm to, một chiếc khăn cọ và một chiếc khăn tắm lớn và sau đó hướng dẫn bé.

Trong khi bé tắm, mẹ vẫn cần ở bên cạnh con, động viên và khen ngợi bé. Nếu bé chưa làm sạch khu vực nào trên cơ thể thì mẹ cha hãy giúp con. Không nên để con tắm quá lâu sẽ dễ làm con bị cảm lạnh.

8. Dạy con tự chuẩn bị đồ cho vào balo đi học

3 tuổi là giai đoạn bé bắt đầu đi học mẫu giáo. Đây là độ tuổi bé có nhiều sự thay đổi về tâm sinh lí nhất và có thể trở nên nghịch ngợm và bướng bỉnh hơn.

Việc dạy con tự xếp đồ vào balo đi học giúp trẻ rèn luyện tính tự lập, phân tán sự chú ý làm trẻ bớt nghịch phá hơn và tạo ra sự hứng khởi cho trẻ khi đi học và thấy có trách nhiệm hơn với việc đi học.

9. Dạy con tập đọc sách

Rèn luyện thói quen đọc sách cho con từ sớm là rất cần thiết vì giúp bé phát triển không chỉ về tư duy, trí thông minh mà còn tạo ra thói quen học tập cho bé từ sớm để bé không bị áp lực và không bị khủng hoảng tinh thần khi bước vào giai đoạn đi học.

  Dạy con tập đọc sách

Dạy con tập đọc sách

Cha mẹ nên mua những quyển sách có chứa nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh để kích thích thị lực và trí tò mò của bé và tạo cho bé một không gian thoáng và yên tĩnh để trẻ đọc sách.

10. Dạy trẻ tập vẽ

Hãy chuẩn bị bút màu và giấy để trẻ có thể tự do sáng tạo khi vẽ. Ở độ tuổi này bé chưa thể vẽ được một hình khối cụ thể nào, cũng không cần phải gượng ép trẻ phải vẽ theo một cái gì đó.

Hãy để trẻ tự do sáng tạo sẽ giúp tư duy và trí não bé phát triển tốt.

11. Dạy con giúp mẹ dọn cơm cho cả nhà

Với đứa trẻ 3 tuổi, có thể giúp mẹ làm những việc đơn giản khi dọn cơm như: chia khăn giấy, bát ăn, chia đũa cho mọi người trong nhà.

Điều này giúp bé sớm tự lập, ngoan ngoãn, thích thú hơn trong mỗi bữa ăn. Trong giai đoạn 3-4 tuổi, trẻ rất thích bắt chước người lớn và rất thấy hứng thú khi được công nhận.

12. Dạy con dọn bát sau mỗi bữa ăn

Sau khi bé đã ăn xong, mẹ hãy yêu cầu bé tự thu dọn bát đĩa của mình vào trong mâm hay mang tới bồn rửa bát, sẽ giúp bé tự lập sớm, tạo thói quen ngăn nắp và sạch sẽ, không chỉ thế còn tạo cho trẻ sự hứng khởi vì được làm những việc như người lớn.

13. Dạy con thu gọn sách vở và đồ chơi

Dạy con thu gọn sách vở đồ chơi sẽ tạo ra thói quen ngăn nắp và tự lập tốt cho bé. Và đây là những việc đơn giản mà bé 3-4 tuổi hoàn toàn có thể làm được.

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO