Báo Điện tử Gia đình Mới

Mỹ: 60.000 ca mắc COVID-19 một ngày, nhiều bang áp dụng lệnh hạn chế, đóng cửa trở lại

Mỹ vẫn là điểm nóng của dịch COVID-19 khi nước này ghi nhận ca nhiễm cao kỷ lục. Nhiều bang ở Mỹ đóng cửa vì COVID-19 tái bùng phát mạnh mẽ.

Theo ghi nhận, những ngày qua nước Mỹ có gần 60.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày.  Nhiều bang đã có động thái áp dụng các hạn chế, thậm chí đóng cửa để tránh lây lan dịch bệnh. 

Ở California, thị trưởng Gavin Newsom quyết định đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán rượu, nhà hát, sở thú, các bảo tàng, cừa hàng cắt tóc gội đầu, các phòng tập gym và các quán bar.

Thành phố San Diego và Los Angeles cho biết trẻ em sẽ bắt đầu năm học mới bằng cách học trực tuyến. Thị trưởng Newsom cho rằng: "Đại dịch COVID-19 không dễ dàng biến mất cho đến khi tìm ra được vắc xin hoặc thuốc đặc trị."

  Nhiều bang ở Mỹ áp dụng biện pháp hạn chế nghiêm ngặt tránh COVID-19

Nhiều bang ở Mỹ áp dụng biện pháp hạn chế nghiêm ngặt tránh COVID-19

Còn Oregon cấm tụ tập trên 10 người vì các ca mắc COVID-19 tăng nhanh chóng. Tại Texas, thị trưởng đảng dân chủ, Sylvester Turner đề xuất đóng cửa 2 tuần sau khi thống đốc bang cộng hòa Greg Abbott đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt nhằm chống dịch COVID-19. Các cửa hàng KFC ở Texas, Florida, California và Oklahoma dừng phục vụ tại quán.

Nhưng trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tăng thì cũng có một vài tin tốt lành đó là trong vài tháng gần đây, số ca tử vong do COVID-19 ở New York giảm hẳn. Còn Massachusetts tuyên bố ca nhiễm COVID-19 mới giảm còn 1,7%, giảm 94% so với giữa tháng 4. 

New York và Los Angeles vẫn hoãn việc mở cửa trường học vào năm học mới nhưng tổng thống Donald Trump cho rằng "nên mở cửa trường học". 

(Theo CNN) 

Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO