Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Mỹ phẩm thiên nhiên và mỹ phẩm hữu cơ (organic) khác nhau ra sao?

Nhiều người vẫn lầm tưởng mỹ phẩm thiên nhiên và mỹ phẩm hữu cơ (organic) là một. Tuy nhiên, đây là sai lầm cơ bản khi tìm hiểu sơ qua về dòng mỹ phẩm thiên nhiên.

Mỹ phẩm thiên nhiên là gì

  Mỹ phẩm thiên nhiên là loại mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Mỹ phẩm thiên nhiên là loại mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Mỹ phẩm thiên nhiên hay mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên đang là sự lựa chọn của nhiều phụ nữ hiện đại. Được quảng cáo là không gây kích ứng da, mùi thuần tự nhiên dịu nhẹ, dễ làm... nên dòng mỹ phẩm này được các chị em công sở đua nhau tham gia các workshop để học cách tự làm mỹ phẩm thiên nhiên tại nhà như xà bông tắm, son, nước hoa hồng tẩy trang, dưỡng thể...

Mỹ phẩm hữu cơ (organic) là gì

  Yves Rocher là dòng mỹ phẩm organic nổi tiếng toàn cầu.

Yves Rocher là dòng mỹ phẩm organic nổi tiếng toàn cầu.

Mỹ phẩm organic là mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên thiên, đạt được các yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm định chất lượng như: không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng thuốc tăng trưởng... và hàng loạt các tiêu chuẩn ngặt nghèo khác của hiệp hội kiểm định chất lượng mỹ phẩm organic quốc tế.

Mỹ phẩm organic là an toàn với mọi loại da

Mỹ phẩm organic được giới thiệu tại Việt Nam như một sự lựa chọn "thần thánh" cho chị em thích làm đẹp an toàn: Không gây kích ứng, không làm hỏng da, hiệu quả, an toàn, nguồn gốc thiên nhiên. Tuy nhiên, các dòng mỹ phẩm organic tại Việt Nam chưa có một hãng chính thức nào đạt được tiêu chuẩn organic quốc tế mà chỉ được giới thiệu là "tương đương" với tiêu chuẩn quốc tế. Khái niệm này khá mù mờ nhưng vì không tìm hiểu kỹ cách đánh giá chất lượng sản phẩm organic nên người tiêu dùng vẫn nhiệt tình mua và sử dụng mặt hàng này vì nhu cầu ngày một tăng.

  Mỹ phẩm organic vẫn gây kích ứng da và không phù hợp với cơ địa của một số người.

Mỹ phẩm organic vẫn gây kích ứng da và không phù hợp với cơ địa của một số người.

Mỹ phẩm organic vẫn có thể gây kích ứng da và không có hiệu quả khi sử dụng. Không có dòng mỹ phẩm organic nào phù hợp cho tất cả các loại da.

Chu An /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO