Báo Điện tử Gia đình Mới

Nam sinh Trung Quốc quyết tâm thi vào trường nữ để tìm bạn gái

Trước sự chênh lệch giới tính trầm trọng ở Trung Quốc, một nam sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đã nộp đơn thi vào trường nữ để tăng cơ hội tìm bạn gái trong tương lai.

Empty

"Trường này có rất nhiều nữ sinh, nếu đỗ vào đây tôi sẽ không phải lo không tìm được bạn gái" - Sun Linjie, chàng trai 18 tuổi trả lời thẳng thắn khi được hỏi lý do nộp đơn vào Đại học Phụ nữ Trung Quốc.

Dù có tên là Đại học Phụ nữ Trung Quốc, song ngôi trường này cũng không phải 100% nữ sinh mà vẫn có 1% sinh viên là nam.

Được biết, trường chỉ chấp nhận nam sinh vào chuyên ngành phát thanh truyền hình.

Sun cho biết mức độ cạnh tranh cho nam sinh vào trường này khá mạnh, như năm ngoái chỉ có 1 nam sinh duy nhất đỗ vào trường này.

Chia sẻ với Yangtze Evening News, Sun cho biết tìm bạn gái không phải là lý do duy nhất để cậu chọn vào trường Đại học Phụ Nữ Trung Quốc - ngôi trường thành lập năm 1949 và điều hành bởi Hội Phụ nữ Trung Quốc.

Chàng trai đến từ Ninh Ba, Chiết Giang cho biết ban đầu cậu thấy thu hút bởi ngôi trường này ở Bắc Kinh, sau đó là bởi khoa phát thanh truyền hình danh giá có thể hứa hẹn một công việc tốt cho cậu sau khi tốt nghiệp.

Dĩ nhiên một nguyên nhân đưa đến quyết định của Sun cũng là do thực trạng mất cân bằng giới tính khiến đàn ông Trung Quốc ngày càng khó lấy vợ.

Chính bởi quan niệm thích sinh con trai và chính sách một con kéo dài nhiều năm (chỉ mới được xóa bỏ gần đây), tỉ lệ chênh lệch giới tính ở Trung Quốc đang cao nhất thế giới.

Sun đã đỗ vòng phỏng vấn trong kỳ thi đầu vào và đang chuẩn bị cho vòng cuối.

Cậu cho biết dù cha mẹ khá ủng hộ quyết định của mình, nhưng cha cậu cũng "cảnh báo" cậu không được để bị "đồng hóa" bởi môi trường nhiều nữ giới mà đánh mất sự "nam tính" của mình.

Cộng đồng mạng cũng đùa rằng một "hậu quả" khác của việc đăng ký vào trường nữ sinh là, trong 4 năm tới, cậu ấy sẽ không thể trốn được một tiết học nào.

Theo Shanghaiist

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO