Báo Điện tử Gia đình Mới

Nếu không muốn dạ dày bị 'xuống cấp' nghiêm trọng, hãy bỏ ngay 4 thói quen tai hại này

Để không mắc phải những căn bệnh về dạ dày, bạn nên từ bỏ ngay các thói quen ăn uống không lành mạnh sau.

 Ăn quá nhiều đồ cay nóng

Có thể bạn đã biết, việc ăn quá nhiều đồ cay nóng trong bữa ăn hàng ngày sẽ khiến bạn dễ mắc các bệnh về dạ dày trong đó có ung thư dạ dày. 

Nếu không muốn dạ dày bị 'xuống cấp' nghiêm trọng, hãy bỏ ngay 4 thói quen tai hại này 0

Với những ai đang mắc chứng đại tràng kích thích hoặc viêm loét dạ dày thì đồ ăn cay có thể phá hủy niêm mạc đồng thời làm tổn thương dạ dày nghiêm trọng.

Ăn quá no hoặc để bụng quá đói

Việc ăn uống thiếu khoa học như ăn quá no hoặc để bụng quá đói cũng được xem là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh dạ dày.

Nếu không muốn dạ dày bị 'xuống cấp' nghiêm trọng, hãy bỏ ngay 4 thói quen tai hại này 1

Do đó, bạn nên ăn uống khoa học, nên ăn chậm, nhai kỹ, ăn uống từ tốn và đặc biệt tránh ăn quá nhiều một lúc sẽ làm cho dạ dày phải làm việc quá sức rất có hại cho sức khỏe.

Ăn đêm

Rất nhiều người có thói quen ăn gần giờ đi ngủ nhất là các món đồ ăn vặt. Đây là thói quen xấu cần bỏ đi ngay. 

Việc ăn quá no trước khi đi ngủ sẽ khiến dạ dày và ruột phải hoạt động quá sức, làm giảm hiệu quả của quá trình tiêu hóa. Nếu tình trạng này diễn ra liên tục có thể gây ra viêm loét dạ dày, đau dạ dày hoặc các căn bệnh nguy hại khác.

Nếu không muốn dạ dày bị 'xuống cấp' nghiêm trọng, hãy bỏ ngay 4 thói quen tai hại này 2

Để thay đổi thói quen ăn khuya bạn hoàn toàn có thể thay đổi thực đơn hàng ngày đầy đủ dinh dưỡng để cơ thể cảm thấy no trong một thời gian dài hoặc xem phim, đi dạo, đi tắm để giảm căng thẳng, bớt thèm ăn.

Uống nhiều rượu bia khi đói

Bản thân việc uống các loại đồ uống có cồn đã không tốt cho sức khỏe và việc uống chúng khi đói lại càng nguy hại. Uống rượu, bia khi đói sẽ khiến bạn có cảm giác khó chịu, bụng chướng, nóng người,...

Nếu không muốn dạ dày bị 'xuống cấp' nghiêm trọng, hãy bỏ ngay 4 thói quen tai hại này 3

Nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần sẽ khiến sức khỏe của bạn suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc viêm loét dạ dày, nguy hiểm hơn là ung thư dạ dày.

Do đó, nên tránh dùng đồ uống có cồn, đặc biệt khi dạ dày đang trống rỗng nhé.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO