Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngã vào dao gọt trái cây, nam thanh niên bị đâm thủng tim

Không may bị trượt ngã, nam thanh niên bị con dao gọt trái cây đâm thấu ngực, dẫn đến thủng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ngày 28/6, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, anh N.P.L. (30 tuổi, ở TPHCM) được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bị đâm thủng tim bởi dao gọt trái cây.

Người nhà bệnh nhân cho biết, khi anh L. mở cửa vào phòng thì không may trượt chân và ngã vào con dao gọt trái cây nên bị đâm thấu ngực. Ngay lập tức gia đình đã đưa bệnh nhân vào viện cấp cứu.

Các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân 115 chẩn đoán bệnh nhân bị vết thương thấu tim, liền tiến hành hội chẩn, thực hiện quy trình báo động đỏ chuyển bệnh nhân đến phòng mổ.

Vết thương tại ngực anh L. do bị ngã vào dao gọt trái cây

Vết thương tại ngực anh L. do bị ngã vào dao gọt trái cây

Tại phòng mổ bệnh nhân được phẫu thuật mở ngực trái, khâu vết thương tâm thất phải 2cm, khâu cầm máu các tổn thương, đặt dẫn lưu màng phổi, đóng ngực và truyền 2 đơn vị máu. Tình trạng bệnh nhân sau đó cải thiện tốt hơn.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, thở khí phòng, mạch và huyết áp bình thường, dự kiến xuất viện trong vòng 1 tuần.

BSCKII Dương Văn Mười Một, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tim-Lồng ngực mạch máu khuyến cáo người dân cần cẩn thận trong sinh hoạt để tránh các trường hợp bị vết thương thấu ngực đáng tiếc như trên.

Đối với các trường hợp vết thương thấu ngực, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Linh Nhi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO