Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngày 15/9, thêm 10.585 ca COVID-19, TP.HCM và Hà Nội có những biện pháp phòng dịch mới

Số ca nhiễm hôm nay tương đương với số ca nhiễm ngày hôm qua 15/9. 2 TP lớn là Hà Nội và TP.HCM hôm nay thông báo những biện pháp phòng dịch mới từ ngày mai.

Ngày 15/9, Việt Nam ghi nhận 10.585 ca nhiễm mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 10.583 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 5.823 ca trong cộng đồng.

TP. Hồ Chí Minh (5.301), Bình Dương (3.228), Đồng Nai (808), Long An (424), Kiên Giang (183), Tiền Giang (93), An Giang (59), Quảng Bình (58), Cần Thơ (53), Tây Ninh (48), Đồng Tháp (45), Khánh Hòa (33), Bình Định (31), Bình Phước (27), Đắk Nông (26), Bình Thuận (19), Bà Rịa - Vũng Tàu (18), Quảng Ngãi (15), Phú Yên (14), Hà Nội (14), Bạc Liêu (13), Cà Mau (10), Thừa Thiên Huế (10), Quảng Nam (9), Đà Nẵng (9), Bến Tre (9), Ninh Thuận (8 ), Thanh Hóa (7), Vĩnh Long (3), Hưng Yên (3), Nghệ An (2), Lào Cai (1), Bắc Ninh (1), Lâm Đồng (1).

Hôm nay có 250 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (189), Bình Dương (42), Đồng Nai (4), Long An (4), Đồng Tháp (3), Tây Ninh (2), Phú Yên (1), Trà Vinh (1), Gia Lai (1), An Giang (1), Khánh Hòa (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Tính tới ngày 15/9, Việt Nam ghi nhận 645.640 ca nhiễm COVID-19 và 16.186 ca tử vong. Đã có 409.876 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.008 ca.

Việt Nam đã tiêm được 31.254.856 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 25.420.169 liều, tiêm mũi 2 là 5.834.687 liều.

  Tình hình dịch hôm nay vẫn tương đương hôm qua 15/9.

Tình hình dịch hôm nay vẫn tương đương hôm qua 15/9.

TP.HCM họp báo về tình hình dịch và các biện pháp tiếp theo

Lúc 19 giờ tối nay, lãnh đạo UBND TP.HCM sẽ chủ trì buổi họp báo thông tin về tình hình dịch và về các biện pháp giãn cách từ ngày mai 16/9. Ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, chủ trì họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn. 

Hà Nội mới lỏng 1 số dịch vụ từ ngày mai

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3084/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (từ thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố - tức 6/9 tới nay) từ 12 giờ ngày 16/9/2021 được hoạt động một số cơ sở kinh doanh, cụ thể:

- Cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập;

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng;

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO