Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngày 30/11, gần 14.000 ca mắc mới; 4 việc Việt Nam cần làm để đối phó chủng Omicron

Hôm nay Việt Nam ghi nhận tới gần 14.000 ca nhiễm COVID-19 mới. Hiện tại chưa ghi nhận bệnh nhân COVID-19 nào mắc chủng mới Omicron.

Tăng thêm gần 14.000 ca nhiễm, 197 ca tử vong

Hôm nay 30/11, Việt Nam ghi nhận 13.972 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 13.966 ca ghi nhận trong nước (tăng 208 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 7.549 ca cộng đồng).

Nhiều nhất là tại TP HCM (1.497), Cần Thơ (981), Bà Rịa - Vũng Tàu (860), Tây Ninh (727), Sóc Trăng (714), Bình Dương (626), Đồng Tháp (602), Bình Thuận (592), Vĩnh Long (571), Bạc Liêu (537), Đồng Nai (514)...

Hôm nay Hà Nội cũng ghi nhận 367 ca mắc COVID-19.

  Hôm nay gần 14.000 ca nhiễm COVID-19 mắc mới.

Hôm nay gần 14.000 ca nhiễm COVID-19 mắc mới.

Hôm nay cả nước ghi nhận 197 ca tử vong tại, trong đó tại TP. Hồ Chí Minh (76), Bình Dương (22), Cần Thơ (18), An Giang (14), Kiên Giang (13), Đồng Nai (11), Bình Thuận (7), Đồng Tháp (7), Tây Ninh (6), Tiền Giang (5), Bạc Liêu (4), Khánh Hòa (3), Cà Mau (3), Sóc Trăng (2), Bến Tre (2), Bình Định (2), Long An (1), Hậu Giang (1).

Tính từ đầu dịch tới nay, Việt Nam đã có 1.238.082 ca nhiễm, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 25.252 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Ứng phó với biến chủng mới Omicron

Hôm nay Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã làm việc với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam và tại khu vực Đông Nam Á về biến chủng Omicron. 

Đến sáng 30/11, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 với biến thể này. Bộ đã yêu cầu Sở Y tế các địa phương tăng cường giám sát dịch COVID-19 để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch, giải trình tự gen các ca nghi ngờ, chỉ đạo các địa phương xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch… Bên cạnh đó, tiếp tục khuyến cáo người dân tuân thủ thông điệp 5K.

  Bộ trưởng Bộ Y tế làm việc với WHO và CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam về biến chủng mới Omicron.

Bộ trưởng Bộ Y tế làm việc với WHO và CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam về biến chủng mới Omicron.

Để kiểm soát và ứng phó với biến chủng Omicron, WHO và CDC đều nhấn mạnh đến 4 yếu tố:

Thứ nhất, tăng cường giám sát và xét nghiệm để phát hiện sớm ca bệnh có biến chủng mới Omicron.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tiêm chủng để bao phủ vắc-xin phòng COVID-19.

Thứ ba, tăng cường hệ thống y tế, trong đó chú trọng y tế cơ sở, nhằm nâng cao năng lực ứng phó trong điều trị khi tình huống khi ca bệnh tăng cao, trong đó có ca bệnh mang biến chủng Omicron.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch, công bố thông tin rộng rãi về kết quả giải trình tự gen các ca COVID-19 để các nhà khoa học có thêm thông tin nghiên cứu về biến chủng mới…

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO