Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngày tốt đi làm đầu năm Mậu Tuất 2018 để cả năm hanh thông, may mắn

Tết Mậu Tuất sắp đến, hãy cùng tìm hiểu xem ngày tốt đi làm đầu năm Mậu Tuất 2018 để cả năm hanh thông, may mắn.

Xem ngày tốt đầu năm có ý nghĩa gì?

Sở dĩ có tục xem ngày tốt đầu năm bởi theo quan niệm của người Việt, mọi việc thành bại một phần là bởi có chọn được giờ đẹp hay không. Mọi người tin vào thuật chiêm tinh, việc chọn ngày chọn giờ tốt sẽ giúp tránh được những điều rủi ro, không hay sẽ xảy đến.

Chọn ngày, giờ là tục lệ biểu hiện cho sự thành kính, nghiêm trang và không tùy tiện, cẩu thả khi thực hiện các công việc trọng đại.

Việc xem ngày tốt đi làm đầu năm Mậu Tuất 2018 để cả năm hanh thông, may mắn là rất quan trọng. Ngày này không những dựa vào lịch âm dương mà còn phụ thuộc vào tuổi của gia chủ, có xung khắc với gia chủ hay không.

ngay-tot-di-lam-dau-nam-mau-tuat-2018-de-ca-nam-hanh-thong-may-man

Chọn ngày tốt đi làm đầu năm Mậu Tuất 2018 để cả năm hanh thông, may mắn là việc nên làm

Ngày tốt đi làm đầu năm Mậu Tuất 2018 để cả năm hanh thông, may mắn

- Ngày mồng Một Tết

Ngày mồng Một Tết Mậu Tuất thích hợp để xuất hành đi chùa, khai bút hoặc tham gia các buổi hội họp. Mọi người nên chọn các hướng sau để tốt cho mọi sự:

+ Nếu muốn cầu duyên thì xuất hành theo hướng Nam

+ Nếu muốn cầu tài thì xuất hành theo hướng Đông

Chú ý giờ xuất hành nhé, giờ tốt rơi vào các khung sau: Tỵ, Mùi, Ất, Hợi

Ngày và giờ này kỵ với các tuổi Bính, Tân, Sửu, Mậu, Kỷ

- Ngày mồng Hai Tết

Ngày mồng Hai Tết Mậu Tuất được biết là ngày rất tốt. Ngày này phù hợp với gia chủ khai trương, ngày tốt đi làm đầu năm Mậu Tuất 2018 để cả năm hanh thông, may mắn và mở kho hay đi lễ chùa đầu năm.

+ Nếu muốn cầu duyên thì gia chủ nên xuất hành về hướng Đông Nam

+ Nếu muốn cầu tài thì gia chủ nên đi về hướng Bắc 

Giờ tốt để xuất hành là khung giờ: Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất...

Ngày và giờ này tốt với mọi tuổi trừ: Nhâm, Dần, Đinh, Bính.

- Ngày mồng Ba Tết

Không tốt như ngày mồng Hai và mồng Ba, ngày mồng Ba Tết Mậu Tuất rất xấu. Ngày này kiêng làm mọi việc, chỉ nên xuất hành lễ chùa cầu an. Đặc biệt kỵ khai trương hay làm những việc đại sự nhé,

Trong ngày tốt có giờ xấu và ngày xấu có giờ tốt, ngày mồng Ba Tết Nguyên Đán, nếu muốn xuất hành bạn có thể:

+ Nếu cầu duyên thì xuất hành về hướng Đông Bắc

+ Nếu cầu tài thì nên xuất hành về hướng Nam

Giờ tốt cho việc xuất hành là giờ Tý, Mão, Mùi

Các tuổi kỵ với ngày này là: Nhâm, Quý, Mão, Dậu, Bính, Đinh

Những điều tránh làm trong năm mới

Bên cạnh chọn ngày tốt đi làm đầu năm Mậu Tuất 2018 để cả năm hanh thông, may mắn thì những ngày đầu năm

- Không nên quét nhà vào ngày mồng Một Tết Mậu Tuất

- Không nên đổ rác vào ngày mồng Một Tết Mậu Tuất

- Không nên cho lửa vào ngày đầu năm

- Không nên cho nước vào đầu năm

- Không đi chúc Tết sáng ngày mồng Một Tết

Xem giờ, ngày đẹp khai trương đầu năm Mậu Tuất 2018 nhiều tài lộc, xem giờ đẹp xuất hành ngày Mồng 2 Tết Mậu Tuất 2018, xem giờ tốt xuất hành ngày mồng Một Tết Mậu Tuất 2018 tại đây.

Xem thêm:

Phương Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO